Khoa học & Đời sống

Cần sa có thể chống ung thư

Cần sa có thể chống ung thư

Ung thư được ghi nhận là một trong những căn bệnh gây chết người nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Sự nguy hiểm ở ung thư còn là bởi, căn bệnh này hiện vẫn chưa có phương pháp chữa trị triệt để, hiệu quả cứu sống người bệnh chưa cao như kỳ vọng bất chấp những cố gắng trong rất nhiều năm qua của ngành y học thế giới.

Trong những nỗ lực mới nhất nhằm chống lại ung thư, cần sa được phát hiện là có thể mang lại những tác dụng khá tích cực đối với cơ thể mắc bệnh này.

Theo công bố của các nhà khoa học thuộc Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, cần sa không chỉ có khả năng tiêu diệt khối u – dấu hiệu đầu tiên của ung thư, mà chúng còn có thể giữ an toàn cho các tế bào bình thường cũng như giúp cơ thể ngăn ngừa viêm nhiễm.

Nghiên cứu ban đầu được tiến hành trên chuột, và sau đó đã được thử nghiệm trên người mắc ung thư vú. Kết quả thu được cực kỳ khả quan.

Cần sa cũng có tác dụng kháng viêm và giảm đau. Một trong những điều tồi tệ nhất đối với bệnh nhân ung thư là cảm giác giác đau đớn tột cùng. Với cần sa, các cơn đau này được kiểm soát ở mức độ tốt hơn, điều này rất có ích đối với các bệnh nhân ung thư đại tràng, bởi loại ung thư này thường mang lại cảm giác đau đớn nhiều nhất.

Qua quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học cho biết, cần sa là khắc tinh của khá nhiều loại bệnh ung thư nguy hiểm, trong đó có cả ung thư gan, ung thư phổi và ung thư vú. Cơ chế chung của loại thuốc này là làm suy giảm các mạch máu dẫn đến khối u, khiến cho các tế bào này không thể phát triển. Các tế bào bình thường được ghi nhận là không bị ảnh hưởng bởi loại thuốc này.

Các nhà khoa học đã kiến nghị với các cơ quan chức năng về việc sử dụng cần sa để điều chế ra loại thuốc điều trị ung thư tốt nhất. Đến nay, đã có hai loại thuốc được chấp thuận có thành phần cần sa (bao gồm cả cannabis và marijuana) để điều trị bệnh.

Theo: BoldSky

 

Nghiên cứu mới: Cần sa còn 'an toàn' gấp trăm lần rượu và thuốc lá

(Techz.vn) Tất cả các chất kích thích đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu xét về mức độ nguy hiểm, rượu có khả năng gây chết người cao nhất, thậm chí còn cao hơn cả trăm lần so với cần sa.