Nhịp sống số

Campuchia yêu cầu Việt Nam xử phạt người bình luận trên Facebook

Campuchia yêu cầu Việt Nam xử phạt người bình luận trên Facebook

Mới đây, những bình luận của người dùng facebook Việt Nam trên trang Facebook cá nhân của thủ tướng Hun Sen cho rằng Campuchia đã hạ thấp vị thế của ASEAN trong vấn đề Biển Đông khi thể hiện sự ủng hộ Trung Quốc.

Bình luận của một người dùng facebook Việt Nam trên trang cá nhân về các vấn đề liên quan ASEAN và Biển Đông khiến vị lãnh đạo Campuchia không hài lòng.

Vào hôm thứ bảy vừa qua, tờ báo Cambodia Daily đưa tin bằng tiếng Anh về một thông cáo do người phát ngôn Chum Sounry ký cho rằng những bình luận ngụ ý thủ tướng Campuchia Hun Sen đã phản bội những người Việt Nam đã một thời giúp đỡ ông là rất hành vi vô đạo đức.

"Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế đã lên án hành động vô đạo đức của... một nhóm người Việt Nam, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và phẩm hạnh của người lãnh đạo của một quốc gia có độc lập, chủ quyền. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế kêu gọi các nhà chức trách Việt Nam tiến hành hành động tìm kiếm và xác định các cán bộ và những người đã thực hiện hành vi vô đạo đức xúc phạm người lãnh đạo của Campuchia".

Bài thông cáo yêu cầu chính quyền Việt Nam can thiệp và chịu trách nhiệm với những công dân của mình, đồng thời có biện pháp xử phạt hợp lý để bảo vệ danh dự cho nhà lãnh đạo nước láng giềng, cũng như làm tấm gương cho mọi người.

 

Ông chủ Facebook vừa quyên 95 triệu USD và quỹ từ thiện

(Techz.vn) Theo thông tin mới nhận được, ông chủ Facebook vừa bán số lượng cổ phiếu có giá trị lên đến 95 triệu USD để quyên vào quỹ từ thiện do mình sáng lập. Cũng giống như các tỷ phú khác Mark Zuckerberg đã ký vào cam kết “Giving Pledeg” nhằm quyên phần lớn tài sản của mình vào các mục đích từ thiện.