Phần cứng máy tinh

Cảm nhận Surface Pro: "Siêu phẩm" đáng chờ đợi

Cảm nhận Surface Pro:

 

Mặc dù Microsoft không tham dự triển lãm CES nhưng tại hội chợ này có sự xuất hiện của 1 sản phẩm rất được quan tâm của gã khổng lồ phần mềm: Surface Pro. Panos Panay - quản lý tại bộ phận sản phẩm Surface của Microsoft đã chủ trì 1 cuộc gặp gỡ với 1 số trang truyền thông và đã mang theo chiếc Surface Pro cùng chiếc bút cảm ứng lực đi kèm. 

So với Windows RT chỉ dùng màn hình độ phân giải 1366 x 768 pixel, Surface Pro được trang bị màn hình full HD. Với màn hình 10,6 inch như Surface RT thì màn hình Surface Pro rõ ràng có PPI cao hơn giúp sắc nét hơn nhiều. Ngoài sự khác biệt về độ phân giải, màn hình của Surface Pro không có gì khác biệt về công nghệ so với Surface RT: công nghệ hiển thị ClearType cho màu sắc rực rỡ. Giống như panel màn hình của Surface RT, lớp kínhvà tấm nền hiển thị được ép dính lại với nhau giúp máy giảm độ chói. Cách thiết kế như vậy còn có 1 tác dụng khác, đó là giúp cho việc sử dụng bút cảm ứng trên Surface Pro sẽ thật hơn so với các bút cảm ứng từ trước tới nay. Không như các tablet hỗ trợ bút cảm ứng trên thị trường, Surface đem lại cảm giác viết bằng bút cảm ứng giống như bằng bút thật trên giấy. Bạn cũng không phải tì đè gì quá mạnh mà màn hình vẫn nhận được các thao tác viết vẽ của mình. 

Màn hình máy được trang bị công nghệ của Wacom cho khả năng hoạt động thông minh: máy sẽ không nhận diện các nét vẽ, các thao tác khi người dùng vô tình chạm bút cảm ứng hay lòng bàn tay vào màn hình. Bên cạnh đó, bạn có thể lật phía đầu kia của bút cảm ứng để làm công cụ tẩy xóa các nét vẽ sai. Khi thử vẽ trên ứng dụng OneNote, bút cảm ứng của máy có vẻ có cơ chế xóa khá thông minh: nó dựa vào những nét xóa ban đầu của người dùng và có thể giúp người dùng tự động xóa các nét vẽ khác mà người dùng định tẩy đi. 

Surface Pro cũng sử dụng case bằng magie của VaporMg, chân chống giống bản RT. Máy cũng tương thích với bộ phụ kiện Touch và Type Cover mà chúng ta đã biết trước đây. 1 điều không thể tránh khỏi đó chính là phiên bản Pro dày và nặng hơn 1 chút so với người anh em của nó. Máy dày 13,5 mm và nặng khoảng 907 gram. Surface RT chỉ dày 9,4 mm và nặng 680 gram. Surface Pro được trang bị chip Core i, 2 quạt làm mát, pin 42,5 Wh trong khi Surface RT dùng chip Tegra 3, pin 31 Wh và không có quạt tản nhiệt. 

Nói về 2 quạt làm mát của Surface Pro, thực ra sự hiện diện của chúng trên máy là không thực sự dễ thấy. Thay vì sử dụng các lỗ thông hơi truyền thống, Microsoft sử dụng các khe hở có đường kính rất nhỏ. Tiếng ồn mà 2 quạt tản nhiệt này phát ra trong quá trình sử dụng máy cũng sẽ rất nhỏ. Và bạn cũng sẽ không cảm nhận được hơi nóng phát ra ở bộ phận này. Tuy nhiên, sau khi sử dụng máy được 1 thời gian ngắn thì bạn sẽ cảm nhận được hơi nóng từ máy, cho thấy rằng việc sử dụng Surface Pro sẽ không thoải mái khi dùng ở chế độ tablet. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quên là sản phẩm được trang bị chip xử lý có sức mạnh ngang với những chiếc laptop và hơi nóng tỏa ra cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. 
1 số hình ảnh sản phẩm: