Nhịp sống số

Các công ty Game, Mobile lên tiếng về nhân lực bằng cấp

Các công ty Game, Mobile lên tiếng về nhân lực bằng cấp

Tại Việt Nam, Đại học và Cao đẳng (ĐH & CĐ) luôn là hệ giáo dục được mọi gia đình, mọi người đều quan tâm và muốn đạt được. Tuy nhiên, trước thực trạng đáng báo động hiện nay: tỷ lệ thất nghiệp của lao động trình độ ĐH & CĐ tăng cao và liên tục. Theo báo cáo của  Bộ LĐ-TB&XH & Tổng cục Thống kê trong quý IV-2013: cả nước có 900.000 người thất nghiệp (tăng 48.000 người so với cùng kỳ 2012), trong đó có đến 72,000 cử nhân, Thạc sĩ thất nghiệp.

Lý giải cho hiện trạng này, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cho biết: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng quan trọng nhất là chất lượng đào tạo trong các trường ĐH, CĐ chưa cao nên lao động mới tốt nghiệp đa số không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp. Mặt khác, sự chuyển dịch mô hình, cơ cấu kinh tế khiến cho cung và cầu trong lao động thay đổi, trong khi các ngành đào tạo trong nhà trường chưa bắt kịp được xu thế sử dụng lao động của doanh nghiệp. ..”.

Còn riêng đối với nguồn nhân lực trong ngành công nghệ thông tin- ngành kinh tế theo như chia sẻ của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, đó là một trong những ngành cần tập trung tạo đột phá, thì theo số liệu  dẫn năm 2013 của Bộ Thông tin - Truyền thông cho thấy trung bình hằng năm nhu cầu nhân lực trong ngành CNTT tăng 13%; trong 5 năm tới, các doanh nghiệp sẽ cần thêm 411.000 lao động trong lĩnh vực này. Thế nhưng, theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, khó có thể đáp ứng nhu cầu trên vì mỗi năm chỉ có thể đào tạo 60.000 lao động trong ngành.

Đó là về số lượng. Tình hình càng bi đát hơn khi theo một nghiên cứu gần đây của Viện Thông tin - Truyền thông quốc gia, 70% sinh viên tốt nghiệp ngành này cần phải qua đào tạo lại mới có thể đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp.

Đứng trước thực trạng chung của vấn đề thất nghiệp, “thừa thầy thiếu thợ” cũng như xuất phát từ chính sự “nhức nhối” trong vấn đề tuyển dụng nhân sự của các công ty, lần đầu tiên các công ty công nghệ (VTC Online, FPT Software, Appota) đại diện cho lĩnh vực công nghệ thông tin- một lĩnh vực được coi là mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam, sẽ thẳng thắn trả lời các câu hỏi xoay quanh vấn đề nhu cầu và trình độ bằng cấp của nhân sự tại chương trình giao lưu trực tuyến “Thành công không chờ Đại học”.

Chi tiết các khách mời đại diện doanh nghiệp tham gia chương trình:

 

Ông Đào Trường Giang- Giám đốc VTC Online thị trường miền Nam.

Bà Tạ Thị Kim Ngân- HR Manager- công ty FPT Software

 

Ông Đỗ Tuấn Anh, CEO & Founder- Công ty Appota 

Chương trình giao lưu trực tuyến “Thành công không chờ Đại học”,  do Trung tâm Công nghệ và Nội dung số VTC (VTC Academy) & Báo điện tử VTC News phối hợp tổ chức vào 15h, ngày 30/7 tới đây sẽ làm sáng tỏ các nội dung:

1,   Thực trạng và nhu cầu của thị trường việc làm tại Việt Nam.

2,   Các ngành nghề triển vọng tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt là các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết kế thời công nghệ và nội dung số.

3,   Vấn đề nhân lực và nhu cầu tuyển dụng trực tiếp từ các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ và Nội dung số.

4,   Môi trường đào tạo có sự liên kết nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp mạnh mẽ, đào tạo những ngành học là xu hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Đăng ký tham gia trực tuyến chương trình ngay từ bây giờ và đặt câu hỏi cho các khách mời sẽ có cơ hội nhận học bổng trị giá 60,000,000 VNĐ Tại đây.

Các khách mời khác sẽ tham gia giao lưu tại chương trình:

Đại diện các Hiệp hội việc làm và công nghệ thông tin:

1,   TS.Nguyễn Lê Minh- nguyên Phó ban chương trình quốc gia về việc làm, chuyên gia tư vấn của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO.

2,   Ông Phí Anh Tuấn- Phó chủ tịch Hội tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện đơn vị đào tạo các ngành học là xu hướng kinh tế:

Ông Võ Huy Giáp- 3D Animator, Quản lý khối ngành 3D tại VTC Academy Hồ Chí Minh

Đại diện gương mặt trẻ thành công không chờ bằng đại học:

Chương trình có sự tham gia của người việt trẻ bước ra từ thành công đỉnh cao của chương trình truyền hình thực tế Project Runway 2014, Nhà thiết kế 18 tuổi Lý Giám Tiền- Quán quân Project Runway mùa thứ 2 (2014).

Xem trailer giới thiệu chương trình tại: https://www.youtube.com/watch?v=3IDX8ic7iko

Đọc thêm: Chủ tịch VTC Thái Minh Tần: day dứt vì còn nhiều việc dở dang

Thanh Phong