Xe A-Z

Các bộ ngành thanh lý 264 xe công gần 80 tỷ, giá trị còn lại 390 triệu đồng

Các bộ ngành thanh lý 264 xe công gần 80 tỷ, giá trị còn lại 390 triệu đồng

Những chiếc xe công không còn giá trị sử dụng đã được thanh lý và thay thế bằng xe mới. Theo Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính), từ ngày 1/1-17/6/2016, các bộ ngành, cơ quan trung ương đã thực hiện thanh lý 264 xe ô tô công (tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng), với giá trị còn lại 390 triệu đồng. (Giá trị còn lại được tính bằng nguyên giá trừ đi đã trích khấu hao). Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng chỉ đạo điều chuyển 20 chiếc xe ô tô công cho các cơ quan, địa phương khác có nhu cầu.

Trong 6 tháng đầu năm các bộ ngành, cơ quan trung ương đã thực hiện thanh lý 264 chiếc xe công. Ảnh minh họa.

Sở dĩ những chiếc xe này chỉ được thanh lý với mức giá thấp là vì xe đã có tuổi đời cao. Áp dụng theo quy định khấu hao tài sản mới nhất của Thông tư 162/2014, giá trị xe khấu hao khoảng 6,7%/năm. Rõ ràng sau 15 năm những chiếc xe trên chỉ còn lại giá trị rất thấp.

Trong 6 tháng đầu năm, tính trên cả nước đã có thêm 171 chiếc ô tô công, trong đó mua mới là 56 chiếc và nhận điều chuyển 115 chiếc. Mặc dù vậy, cho tới nay vẫn còn 8/43 bộ ngành và 18/63 địa phương chưa có báo cáo về việc rà soát, sắp xếp ô tô công gửi cho Bộ Tài chính.

 

Trung Quốc thanh lý hàng loạt Mercedes S500L Pullman từng đưa đón nguyên thủ

(Techz.vn) Chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vừa bất ngờ thanh lý 8 chiếc siêu xe “quái vật” Limousine Mercedes-Benz với giá chỉ từ 1,68 tỷ đồng/xe.