Xe A-Z

Cả nước có 152 vụ tai nạn giao thông trong bốn ngày nghỉ lễ

Cả nước có 152 vụ tai nạn giao thông trong bốn ngày nghỉ lễ

Trong ngày đầu nghỉ lễ (ngày 30/4) cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông khiến 21 người chết, 23 người bị thương. Cũng trong ngày này lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ trên toàn quốc đã tiến hành xử lý 5.384 trường hợp vi phạm luật giao thông, tạm giữ 18 ô tô, 547 xe mô tô và tước quyền giấy phép lái xe của 277 trường hợp.

So với ngày nghỉ lễ đầu tiên (ngày 30/4), ngày nghỉ lễ thứ hai trong kỳ nghỉ 30/4 -  1/5, tình hình tai nạn giao thông đã giảm hẳn. Trong đó, đường bộ xảy ra 20 vụ tai nạn, làm 11 người chết, 20 người bị thương.

Ngày nghỉ lễ thứ ba (ngày 2/5), toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến 41 người chết, 50 người bị thương.

Riêng ngày 3/5, trên địa bàn cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, khiến 37 người bị chết, 45 người bị thương.

Như vậy, trung bình mỗi ngày nghỉ lễ xảy ra gần 38 vụ tai nạn, khiến 27 người chết, gần 34 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ trên toàn quốc đã kiểm tra và xử lý 113.945 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tạm giữ 53 xe ô tô, 1.928 xe máy, tước giấy phép lái xe của 390 trường hợp.

So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 53 vụ, giảm 5 người chết và giảm 11 người bị thương.

Trong số các vụ tai nạn nói trên chủ yếu xảy ra ở đường bộ. Trong đó có 3 vụ tai nạn đường sắt khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Tổng hợp

 

Video quảng bá hài hước giúp giảm đáng kể tai nạn giao thông

(Techz.vn) Nhằm khuyến cáo người dân không sử dụng điện thoại khi lái xe, chính quyền New Zealand đã tung ra một video quảng bá khá hài hước.