Giải trí

BTS vẫn chưa vượt mặt Sơn Tùng M-TP trên top trending Youtube

BTS vẫn chưa vượt mặt Sơn Tùng M-TP trên top trending Youtube

Những thành tích ấn tượng của MV “hãy trao cho anh” - Sơn Tùng M-TP

 MV “Hãy trao cho anh” đánh dấu sự trở lại của  Sơn Tùng M-TP sau một năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Không nằm ngoài dự đoán, MV mới của Sơn Tùng đã đạt được những con số ấn tượng không chỉ ở Việt Nam mà cả trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Sơn Tùng M-TP

Thành tích ấn tượng của MV “hãy trao cho anh” 

Vào cuối ngày ra mắt ( 2/7), Hãy trao cho anh vượt biên sang lãnh địa nước Úc và sở hữu luôn vị trí No.1 Trending YouTube nơi đây. Như vậy, trong 2 ngày phát hành, MV này chính thức giữ ngôi vương Trending YouTube 3 quốc gia là Việt Nam, Hàn Quốc và Úc. Đến ngày thứ 3, MV Hãy trao cho anh vẫn nằm trong top Trending của các quốc gia như: Việt Nam, Úc, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Canada, Cộng Hòa Séc, Đức, Mỹ, Anh.

Thành tích quốc tế mà Sơn Tùng M-TP đạt được trước đó là con số 637.000 người xem cùng lúc qua hình thức YouTube Premiere (số liệu này đã được chính YouTube xác nhận). Với số người xem trực tiếp vô cùng ấn tượng này đã giúp Sơn Tùng M-TP trở thành nam ca sĩ solo có lượng người xem công chiếu MV cao nhất toàn cầu.

Sơn Tùng M-TP soán ngôi #1 trending Youtube

Đến thời điểm hiện tại MV này đã đạt hơn 54 triệu lượt xem cùng 2,3 tr lượt thích trên Youtube và giữ vững vị trí số 1 trending. Trong lúc đó BTS - boygroup nổi tiếng toàn cầu cũng ra mắt MV mới chỉ trước MV của Sơn Tùng một ngày..

Cụ thể, ngày 3/7, BTS đã chính thức có màn tái xuất tại Nhật Bản với MV ca khúc chủ đề "Lights" nằm trong single tiếng Nhật thứ 10 "Lights/Boy With Luv". Đúng như dự đoán, BTS không chỉ làm ăn rất tốt ở Hàn mà còn lập loạt chiến công mới ở Nhật tại 2 mảng MV và doanh số single.

Sơn Tùng M-TP

MV "Lights" của BTS chỉ dừng lại ở vị trị #2 trending Youtube

Tuy nhiên riêng ở khu vực Việt Nam, MV này vẫn không thể soán ngôi #1 Youtube của Sơn Tùng MTP như mọi khi.

Sau 5 ngày ra mắt, MV này đã đạt được hơn 18 triệu lượt view vs 2,7 tr lượt thích. Tuy nhiên số lượt xem MV mới của BTS vẫn chưa bằng một nửa số view của “Hãy trao cho anh”.

Số lượng fan của BTS tại Việt Nam rất đông đảo nhưng vẫn không thể địch lại độ hot của Sơn Tùng MTP.

Điều này có lẽ là do Sơn Tùng MTP đã vắng mặt quá lâu và mọi người dù có là fan hay không đều mong chờ sự quay trở lại với sản phẩm âm nhạc chất lượng và được đầu tư khủng như “Hãy trao cho anh”.

 

Sơn Tùng M-TP dùng "chiêu" gì để "câu" view?

MV"Hãy trao cho anh" đã đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Sơn Tùng M-TP trên thị trường âm nhạc, đặc biệt là khi nam ca sĩ này đã áp dụng một loạt công nghệ để quảng bá cho MV này.rn