Doanh nghiệp

Bphone là "sao chổi" của BKAV?

Bphone là

Trước đó, BKAV vốn được biết đến nhiều bởi các chương trình phần mềm diệt virus và dịch vụ an ninh mạng.

Mãi tới tháng 5/2015, Tập đoàn công nghệ này mới cho ra mắt smartphone đầu tiên lấy tên là Bphone. Từ sau buổi ra mắt, Bphone "nổi lên như cồn", gắn liền với nhiều câu nói "bất hủ" của CEO Nguyễn Tử Quảng như "Thật không thể tin nổi", "Thật là tuyệt vời", "Siêu phẩm hàng đầu thế giới".

Bphone ngày ra mắt tháng 5/2015 (Ảnh: Internet)

Nhưng chỉ được một vài tháng, Bphone bắt đầu "chìm suồng". Một phần vì những mẫu điện thoại thương hiệu Apple, Samsung lần lượt trình làng sở hữu nhiều tính năng áp đảo, một phần vì Bphone chẳng có gì khác biệt.

Theo ghi nhận, kể từ ngày Bphone đến, tình hình kinh doanh của BKAV không mấy khả thi, thậm chí còn suy giảm. Cụ thể, năm 2015, doanh thu BKAV giảm 12% so với mức 202 tỷ năm 2014 và giảm xuống còn 163 tỷ năm 2016.

Tất nhiên, còn những lý do khác nữa để lý giải cho sự sụt giảm doanh thu của BKAV. Trong đó phải kể đến việc Tập đoàn này thành lập thêm công ty con (như BKAV Online, BKAV smartphone,...) nên khả năng doanh thu công ty mẹ giảm do đã chuyển doanh thu sang công ty con.

Hiện vẫn chưa có báo cáo kinh doanh hợp nhất nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Bphone còn quá thiếu thuyết phục. Chưa tính đến việc BKAV đang lên kế hoạch đầu tư cho một chiến lược dài hơi thay vì ngắn hạn.

 

BPhone sẽ được phát triển ở nhiều phân khúc?

Hôm nay, thiết kế cũng như cấu hình của chiếc Bphone 2 đã được đăng tràn ngập trên các trang tin công nghệ trong nước. Với cấu hình này, Bphone 2 có thể được xếp vào phân khúc cận cao cấp.