Blog công nghệ

Bphone 2 và sự im lặng từ BKAV

Bphone 2 và sự im lặng từ BKAV

Thế hệ Bphone đầu tiên được BKAV tung lên mây với những lời khẳng định chắc chắn về một siêu phẩm. Thế nhưng, những định kiến và sự soi mói của người Việt đã khiến siêu phẩm này không đạt được thành công như mong đợi. Một vấn đề khác đó chính là cách làm truyền thông quá đà của BKAV bởi họ tự hào về sản phẩm của mình, một sản phẩm được lên kế hoạch từ rất lâu, song, người dùng lại không nghĩ như vậy.

Giá bán của Bphone quá cao so với kỳ vọng của nhiều người, một smartphone với vi xử lý cách thời điểm ra mắt 2 năm với giá bán ngang ngửa với các mẫu điện thoại tầm trung, cận cao cấp trên thị trường. Rõ ràng, danh tiếng của BKAV chưa đủ sức hút so với các sản phẩm của Samsung, Sony, LG hay cả những chiếc iPhone đã qua sử dụng. Người Việt tin rằng BKAV sẽ tung ra một chiếc smartphone giá rẻ, trải nghiệm tốt như những thương hiệu trong nước khác như Mobiistar đã từng làm. Nhưng ngay thời điểm giá bán hiện lên trên màn hình lớn, nhiều người đã quá thất vọng.

Doanh số của Bphone đến hiện tại vẫn đang là một ẩn số và ngay đến sự xuất hiện của thế hệ 2 cũng không được BKAV xác nhận. Khi Bphone sắp kỷ năm một năm xuất hiện trên thị trường, BKAV vẫn im lặng và liệu có sự xuất hiện của Bphone 2 hay không? Tất cả vẫn chỉ là ẩn số.

Sự im lặng của BKAV

BKAV sản xuất điện thoại, chiếc điện thoại thuần Việt đầu tiên là những gì xuất hiện trên khắp các mặt báo ở thời điểm cách đây một năm. Có rất nhiều bài viết phân tích, chia sẻ về niềm tự hào Bphone, tạo nên một làn sóng trong cộng đồng người sử dụng tại Việt Nam. Bphone mang theo kỳ vọng theo kịp thế giới của người Việt, sứ mệnh phổ cập smartphone trên diện rộng, nhưng thực tế lại không được như vậy.

Thế nhưng cần phải khẳng định một điều rằng BKAV sẽ không sớm khai tử Bphone bởi CEO Nguyễn Tử Quảng không phải là người dễ từ bỏ, ông trung thành với cách sống của mình.

Trái với thời điểm cách đây một năm, BKAV hoàn toàn im lặng, không có bất kỳ một thông tin nào được tiết lộ. Mặc cho người dùng liên tục đưa ra những bản concept về mẫu Bphone mới, những khao khát mới, BKAV không hề lên tiếng. Đến bây giờ, không có gì khẳng định BKAV sẽ làm Bphone mới hay âm thầm khai tử đứa con “cưng” đã khiến họ “đổi mồ hôi, sôi nước mắt” trong 4 năm liền lại không được đón nhận bởi chính người Việt. BKAV là một công ty chuyên về bảo mật và việc giữ những bí ẩn là điều quá dễ dàng đối với họ. Thế nhưng cần phải khẳng định một điều rằng BKAV sẽ không sớm khai tử Bphone bởi CEO Nguyễn Tử Quảng không phải là người dễ từ bỏ, ông trung thành với cách sống của mình.

“Hãy làm việc hết mình, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn”, đây là câu slogan mà chính Nguyễn Tử Quảng đã chọn cho Bkav. “Trừ khi mình làm bậy, còn nếu mình có năng lực, đam mê và có cái tâm tốt thì mọi người rồi cũng nhận ra và sẽ ủng hộ thôi.” Bphone cũng vậy, Nguyễn Tử Quảng cũng đang làm hết mình.

Thu hồi Bphone, chuẩn bị cho Bphone 2?

Bphone đã được điều chỉnh giá liên tiếp trong thời gian gần đây, sản phẩm hiện chỉ còn dưới 8 triệu đồng, thậm chí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ của BKAV, giá bán chỉ còn một nửa. Thế nhưng, không có một dấu hiệu tích cực nào về doanh số cho sản phẩm của BKAV.

Mới đây, một thông tin từ hệ thống bán lẻ Hoàng Hà Mobile cho hay, Bphone đang được BKAV thu hồi nhằm chuẩn bị cho một đợt sản phẩm mới. Đại diện của Hoàng Hà Mobile trao đổi với Genk: "Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, hiện BKAV đang thu hồi lại sản phẩm Bphone từ các hệ thống bán lẻ, trong đó có bao gồm Hoàng Hà Mobile. Việc thu hồi lại Bphone mang ý nghĩa mở đường cho Bphone 2 trong thời gian sắp tới, đồng thời loại bỏ các máy Bphone đã có tuổi đời tại thị trường Việt Nam".

Thế nhưng, việc thu hồi sản phẩm để chuẩn bị cho sự xuất hiện của smartphone kế nhiệm khi chưa đầy một năm bán ra là một điều hết sức khó hiểu. Thay vì phủ kín thị trường bằng các dòng smartphone cũ, mới, BKAV chọn cách thu hồi Bphone để dọn đường cho Bphone 2. Cũng chưa từng có thương hiệu nào làm điều tương tự giống như BKAV, trừ khi dòng sản phẩm đó gặp nhiều lỗi và họ sẽ ngưng sản xuất ngay lập tức.

Một khi năng lực còn có hạn và giá thành sản xuất còn cao, sản lượng thấp, BKAV không nhất thiết phải tập trung vào thị trường cao cấp.

Dẫu vậy, với người yêu công nghệ, những người yêu thích một sản phẩm Việt chính hiệu vẫn sẽ mong chờ một chiếc điện thoại mới được trình làng. Cấu hình tốt, thiết kế chắc chắn, bền bỉ hơn và tất nhiên giá thành cũng phải chăng hơn, cụ thể là phân khúc tầm trung sẽ là giải pháp hợp lý cho BKAV và người Việt sẽ dễ dàng chấp nhận sản phẩm đó.

Hãy quên những cấu hình cao như vi xử lý Snapdragon 820, RAM 4GB, màn hình 2K đi, bởi chúng sẽ là giá thành của Bphone cao hơn và khó cạnh tranh với các siêu phẩm hàng đầu thế giới. Một khi năng lực còn có hạn và giá thành sản xuất còn cao, sản lượng thấp, BKAV không nhất thiết phải tập trung vào thị trường cao cấp. Hãy cứ để Bphone mới ở mức giá rẻ thôi, trải nghiệm tốt. Thế là quá đủ dành cho người Việt, đừng để niềm tự hào mãi mãi rơi vào dĩ vãng!

 

Bkav đại hạ giá BPhone, bán với giá sốc 3,989 triệu đồng

(Techz.vn) Chưa bao giờ giá bán của những chiếc điện thoại Bphone lại rẻ đến như vậy. Và cũng lâu lắm rồi, người ta mới nhắc trở lại cái tên Bphone trên thị trường. rn