Xe A-Z

Bộ sưu tập Rolls-Royce hiếm của Hoàng gia Anh tụ hội tại buổi đấu giá

Bộ sưu tập Rolls-Royce hiếm của Hoàng gia Anh tụ hội tại buổi đấu giá

Theo CNN, trong buổi đấu giá vào tháng 9, sàn đấu giá Bonhams ước tính 8 chiếc xe Rolls-Royce dự kiến sẽ được trả giá lên tới 6,4 triệu USD. Một mẫu trong bộ sưu tập được mong chờ nhất là Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953.  Ảnh: Bonhams.

Phantom IV được Nữ hoàng Elizabeth II sử dụng trong nhiều sự kiện và thuộc sở hữu của Hoàng gia trong 40 năm. Theo ước tính, chiếc xe này có thể được bán với giá 2,6 triệu USD. Ảnh: Getty. 

“Chỉ có 18 chiếc Phantom IV được chế tạo. Chúng thuộc quyền sở hữu của các nguyên thủ quốc gia và quan chức. Không chiếc nào là hoàn toàn giống nhau. Mỗi chiếc đều được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt. Kể cả nếu bạn là nhà sưu tập xe Rolls-Royce, bạn cũng sẽ không có bất kỳ chiếc nào giống như chúng, mỗi chiếc xe đều có đặc điểm riêng”, Malcolm Barber, đồng chủ tịch Bonhams, nói. Trong ảnh, nội thất của Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1950. Ảnh: Bonhams. 

Rolls-Royce là nhà sản xuất xe hơi theo yêu cầu cho Hoàng gia Anh từ thập niên 1950. Theo sàn đấu giá Bonhams, 3 chiếc khác trong bộ 8 chiếc Rolls-Royce cũng từng được các thành viên hoàng tộc sử dụng hoặc sở hữu. Xe của Công nương Diana, ‘Cenetary’ Silver Spur Saloon 1985, dự kiến được bán với giá 197.000 USD. Đây cũng là chiếc xe thứ 100.000 do Rolls-Royce sản xuất. Ảnh: Bonhams.

Trong khi đó, chiếc Phantom V State Limousine 1960 được Nữ hoàng và Công tước xứ Edinburgh sử dụng có thể có giá từ 1,3 - 2 triệu USD. Ảnh: Getty.

“Khi những chiếc xe có nguồn gốc từ các nhân vật quan trọng, nổi tiếng thì chúng được trả giá cao hơn những chiếc bình thường khác”, Barber nhận định. “Tuy nhiên bản thân chúng cũng đã là những chiếc xe có thiết kế đặc biệt, độc nhất vô nhị”.  Trong ảnh, Phantom VI từng được Hoàng gia sử dụng. Ảnh: Bonhams.

Sàn đấu giá Bonhams gọi bộ sưu tập này là “Hạm đội Di sản”. Barber khẳng định “rất hiếm khi thấy xe của Hoàng gia được bán trên thị trường”. Phantom VI có thể được bán với giá 525.000 - 778.000 USD. Ảnh: Bonhams.

Tuy nhiên, nhiều chiếc Rolls-Royce đáng chú ý khác cũng sẽ xuất hiện trong sự kiện đấu giá tới, bao gồm vài mẫu cuối cùng của dòng xe cổ do nhà máy ở Cheshire sản xuất. Trong ảnh, Corniche 2002 là chiếc xe cuối cùng được sản xuất ở Crewe, Cheshire. Ảnh: Bonhams.

“Nếu bạn là một nhà sưu tầm Rolls-Royce, thì những mẫu “cuối cùng của các dòng xe” có thể sẽ là mảnh ghép còn thiếu trong bộ xếp hình”, Barber chia sẻ. Trong ảnh, Rolls Royce Silver Seraph Park Ward cũng sẽ xuất hiện trong sự kiện đấu giá. Ảnh: Bonhams.

Barber cũng tự hào rằng Rolls-Royce "luôn có mặt trong vô số sự kiện lịch sử tại Anh và 'Hạm đội Di sản' là tiêu biểu cho các mẫu của hãng này". Trong ảnh, Nữ công tước xứ Sussex trên chiếc Rolls-Royce dòng Phantom IV đưa cô đến nhà thờ trong ngày cưới hồi tháng 5. Ảnh: Getty. 

Bên cạnh bộ sưu tập nổi bật, dự kiến khoảng 50 chiếc xe khác sẽ được đấu giá tại hội chợ Goodwood Revival gần Chichester, Tây Sussex. Có thể kể đến một vài mẫu nổi bật như Ferrari 250 GT Lusso đời 1964 ước tính giá bán là 2 triệu USD, và xe cổ Bugatti Type 30 sản xuất từ năm 1922. Ảnh: Bonhams. 

Theo: Zing.vn 

 

Sau hành trình xuyên Việt, bộ 3 siêu xe Mercedes-Benz SLS AMG đặc biệt của ông chủ cà phê Trung Nguyên lại tham gia minishow tại Sài Gòn

(Techz.vn) Trong 3 chiếc Mercedes-Benz SLS AMG của Trung Nguyên có 1 chiếc phiên bản mui trần độc nhất Việt Nam, còn 2 chiếc khác cũng có lịch sử khá đặc biệt.