Laptop

Bộ mặt khác cho AMD 990FX – GA-990FXA-UD5

Bộ mặt khác cho AMD 990FX – GA-990FXA-UD5

Bộ mặt “đầu tiên” đã được chúng tôi mô tả lần đầu với Fatal1ty 990FX. Song bài viết đấy tập trung vào cái tên Fatal1ty hơn là bản chất con chip nằm sau đó. Lần này, chúng ta sẽ đi sâu hơn về bộ chipset 990FX & SB950 mà AMD dành riêng cho nền tảng Bulldozer (socket AM3+).

Mục lục bài viết

  • Chuẩn bị cho “Máy Ủi”
  • “Xào nấu” lại chipset cũ ?
  • GIGABYTE GA-990FXA-UD5
  • GIGABYTE GA-990FXA-UD5 (tiếp)
  • GIGABYTE GA-990FXA-UD5 (tiếp)
  • Gallery & BIOS
  • Thông số kỹ thuật – Cấu hình test
  • Benchmark – Overclock
  • Kết luận

Chuẩn bị cho “Máy Ủi”

Khi các chipset mới xuất hiện, chúng thường đi cùng với những CPU mới. Sự thay đổi về kiến trúc xử lý vẫn thường yêu cầu sự đổi mới về cơ sở hạ tầng. Điều này đặc biệt xảy ra thường xuyên với các nền tảng của Intel, và thậm chí là ngay trong cùng một kiến trúc. Ví như các CPU LGA 1366 thì không thể chạy được trên các mainboard (MB) LGA 1156 dù đều là kiến trúc Nehalem. Song với AMD, mọi thứ lại có màu sắc tương đối khác.

Tương thích ngược, ngược và ngược là những điều người ta thường thấy trên các hệ thống AMD. Từ sau sai lầm khi ra mắt cùng lúc 2 socket 754 và 939, AMD liên tục duy trì khả năng dùng lại các MB cũ cùng các CPU mới. Ví dụ CPU AM2+ dùng được với MB AM2, CPU AM3 dùng được với MB AM2+ (nếu MB đó hỗ trợ bộ nhớ DDR3). Và nay thì CPU AM3 có thể dùng được với MB AM3+.

Dĩ nhiên khả năng tương thích trên không còn đúng với các chip APU vì kiến trúc đã thay đổi (kiến trúc ở đây không chỉ thuần là khả năng xử lý mà còn nhiều yếu tố ngoại vi khác). Song ở mức độ nào đó thì tính tương thích ngược trên nền tảng AMD vẫn cao hơn so với Intel, ít nhất là với Bulldozer (hay Máy Ủi).