Tin tức công nghệ

Bị Tổng thống Mỹ đe dọa, Google chính thức 'rút chân' khỏi Trung Quốc

Bị Tổng thống Mỹ đe dọa, Google chính thức 'rút chân' khỏi Trung Quốc

Trong nỗ lực vượt qua việc kiểm duyệt từ chính phủ Trung Quốc, Google đã công bố dự án công cụ tìm kiếm được thiết kế riêng cho đất nước tỉ dân mang tên Dragonfly. 

Đây là một dự án rất tham vọng và là bước quan trọng để Google chiếm lấy thị trường Trung Quốc. Đây là dự án rất bí mật của Google, rất nhiều nhân viên của Google cũng không biết đến dự án này cho đến khi Dragonfly được tờ Intercept đưa tin vào tháng 8 năm ngoái.

google

Khi biết được thông tin này, dự án đã gặp phải sự phản đối dữ dội từ nhân viên của Google.Thậm chí đã có một bức thư tập thể được trình lên với hơn 1.400 chữ ký yêu cầu Google ngừng triển khai dự án. Nhiều nhân viên còn viết đơn xin nghỉ việc để phản đối.

"Chúng tôi đã chính thức dừng phát triển dự án Dragonfly", Reuters dẫn lời Karan Bhatia, Phó chủ tịch phụ trách mảng chính sách của Google.

google

Trước đó, phát ngôn viên của Google cho biết: "Chúng tôi không có kế hoạch ra mắt Google Search tại Trung Quốc và hiện không có bất cứ hoạt động nào với dự án này. Thành viên trong đội ngũ đã chuyển sang các dự án mới".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ mới đây cũng lên tiếng cảnh báo một loạt công ty trong đó có Google về hành vì hỗ trợ Trung Quốc. Thậm chí còn kêu gọi Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) điều tra về mối quan hệ của Google với Trung Quốc. Ông cho rằng Google hợp tác với quân đội Trung Quốc.

google

Chính những động thái của chính phủ và nhân viên khiến Google quyết định dừng dự án Dragonfly. Với hành động này Google gần như chính thức từ bỏ việc phát triển công cụ tìm kiếm tại thị trường Trung Quốc.

 

Top công cụ tìm kiếm "made in Việt Nam" có khả năng thay thế Google

(TechZ.vn) Sự phát triển như vũ bão của công nghệ 4.0, Việt Nam đã và đang cho ra đời các công cụ tìm kiếm có khả năng thay thế Google.rn