Nhịp sống số

Bị sa thải, nam lập trình viên nhảy từ toà nhà 20 tầng tự sát

Bị sa thải, nam lập trình viên nhảy từ toà nhà 20 tầng tự sát

Vụ tự sát này xảy ra vào 3h20’ chiều ngày thứ 6 (21/10) tại toà nhà cao 20 tầng của công ty Netmarble ở Guro-dong (Seoul). Đây là một trong những công ty game hàng đầu Hàn Quốc ở thời điểm điểm hiện tại. Netmarble cũng là chủ sở hữu những game ăn khách tại Hàn Quốc như “Everyboby’s Marble” hay “Seven Knights” và “Rise of Ravens”.

Nạn nhân của vụ việc là nam lập trình viên họ Park (36 tuổi). Anh này là một cựu nhân viên của Netmarble. Theo ghi nhận của cảnh sát tại hiện trường, Park đã tự sát bằng cách nhảy từ tầng 20 của toà nhà.

Sự việc xảy ra ngay say khi anh này nhận được quyết định sa thải của công ty. Lý do mà Netmarble sa thải Park đến từ những cáo buộc liên quan đến việc biển thủ công quỹ. Cụ thể hơn, Park được cho là đã lén lút bán tiền ảo cho người chơi game với giá trị quy đổi ước tính lên tới hàng trăm triệu won.

Không có lời trăn chối hay lá thư tuyệt mệnh nào được tìm thấy tại hiện trường vụ việc. Tuy vậy, ngay trước khi thực hiện vụ tự sát, Park có gửi một tin nhắn vào một group chat dành cho các đồng nghiệp của mình.

Nội dung của đoạn tin nhắn được Park gửi đi là: “Ngày hôm nay tôi đã bị sa thải. Tôi không hề trách cứ bởi đó đúng là lỗi của tôi. Nhưng họ hoàn toàn lờ đi những thỉnh cầu cuối cùng của tôi về lòng thương khiến tôi không thể sống được nữa. Tôi sẽ rời khỏi công ty máu lạnh này”.

Trước cái chết của Park, Netmarble tuyên bố đây là lựa chọn được đưa ra của nam lập trình viên. Tuy vậy, công ty cũng rất tiếc trước kết cục đáng buồn này. 

Theo KoreaTimes

 

VTV tung clip vạch trần công nghệ sạc dự phòng giả ở VN

(Techz.vn) Với những viên pin dự phòng “đểu” như thế này, các nguy cơ về cháy nổ rõ ràng đang hiện hữu ở ngay trước mắt.rn