Doanh nghiệp

Bí mật về công ty duy nhất của Việt Nam được quyền sản xuất pháo

Bí mật về công ty duy nhất của Việt Nam được quyền sản xuất pháo

Ở Việt Nam, pháo hoa không phải sản phẩm bán đại trà và cũng không có sự cạnh tranh. Đây là sản phẩm chỉ do duy nhất một doanh nghiệp quân đội sản xuất, Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 hay còn gọi là nhà máy Z121.

Z121 là doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng. Công ty được thành lập ngày 7/9/1966 với nhiệm vụ sản xuất sản phẩm quốc phòng phục vụ công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ Tổ quốc.

 

Năm 1975, Z121 thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là: Sản xuất các loại vũ khí phục vụ cho xây dựng quân đội, đồng thời tham gia sản xuất các sản phẩm phục vụ nền kinh tế quốc dân, với các mặt hàng chính là kíp nổ đốt, kíp nổ điện phục vụ công nghiệp khai thác mỏ, xây dựng, giao thông vận tải.

Năm 1987, nhà máy chuyển đổi mô hình hoạt động từ bao cấp sang hạch toán kinh doanh và được đầu tư hàng loạt dây chuyền mới để sản xuất các loại dây cháy chậm công nghiệp, thuốc nổ amonit, sản xuất dây nổ.

Từ năm 1997, Z121 bắt đầu đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất pháo hoa quy mô lớn. Sản phẩm pháo hoa của công ty đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Nhật Bản và Mỹ, đồng thời phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật pháo hoa của đông đảo nhân dân trong các dịp lễ tết, lễ hội. Năm 2001, nhà máy đã nghiên cứu và sản xuất thành công pháo hoa tầm thấp và được Chính phủ cho phép sử dụng trong các dịp tết cổ truyền và lễ hội trong phạm vi cả nước.

Hồi tháng 3/2015, Z121 đã khởi công dự án Dây chuyền sản xuất pháo hoa với vốn đầu tư 320 tỷ đồng, công suất mỗi năm 300.000 quả pháo hoa tầm cao, 25.000 giàn pháo hoa tầm thấp, 10.000 giàn pháo hoa hoả thuật...

Không lâu sau khi đầu tư dây chuyền mới, các tỉnh thành năm nay đồng loạt không bắn pháo hoa, nguy cơ khiến pháo hoa của Z121 ế ẩm. Tuy nhiên, Z121 có lẽ cũng không quá lo lắng, bởi nhu cầu từ thị trường nước ngoài là rất lớn. Tháng 3/2016, lô pháo hoa tầm cao đầu tiên sản xuất từ dây chuyền mới đã được xuất khẩu sang Nhật Bản.

Về mặt quy mô và công nghệ sản xuát, dây chuyền mới này ở mức hàng đầu thế giới và nhà máy hiện sản xuất không đáp ứng kịp nhu cầu từ thị trường nước ngoài. Z121 đã phải từ chối bớt một số đơn hàng của đối tác Mỹ, Nhật Bản, Pháp.

Bên cạnh đó, nhà máy Z121 không chỉ có pháo hoa. Tuy nổi tiếng nhất với pháo hoa, nhưng đây cũng chỉ là một trong số rất nhiều sản phẩm thuộc chuyên ngành hoả thuật mà Z121 sản xuất và chỉ chiếm dưới 10% doanh thu hàng năm của nhà máy.

Z121 hiện có 4 xí nghiệp và 2 phân xưởng. Ngoài sản xuất phục vụ quốc phòng, Z121 còn sản xuất nhiều mặt hàng phục vụ kinh tế quốc dân như thuốc nổ công nghiệp, phụ kiện nổ. Trong đó, sản phẩm phụ kiện nổ sẽ tập trung tìm đường xuất khẩu.

Nhiều năm nay, Z121 đã gia nhập nhóm những doanh nghiệp nghìn tỷ và năm 2016 đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân cán bộ nhân viên 2 năm gần đây đều trên 11 triệu đồng/người/tháng.

Như vậy, cho dù năm nay các thành phố lớn không bắn pháo hoa đêm Giao thừa, điều này cũng không tác động quá lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Z121.

 

Ngay mùng 2 tết, đã có người trúng số Vietlott 76 tỷ đồng

(Techz.vn) Đây có lẽ là vị khách hàng may mắn nhất năm 2017 của loại hình sổ xố mới Vietlott khi trúng giải độc đắc ngay trong ngày mùng 2 tết.