Báo Mới

Bí mật 4 kịch bản chọn bé gái là công dân thứ 90 triệu

Bí mật 4 kịch bản chọn bé gái là công dân thứ 90 triệu

(Techz.vn) 4 phương án dự phòng lựa chọn bé sơ sinh là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam đã được đưa ra trước 0h ngày 1/11/2013. Em bé ấm áp trong tình yêu của bố mẹ.

-image-1383275588338

Công dân thứ  90 triệu của Việt Nam  ấm áp trong tình yêu của bố mẹ.

Trao đổi với chúng tôi, TS. Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ  cho biết: Từ năm 2007, Việt Nam đã bước vào giai đoạn “cơ cấu dân số vàng”. 90 triệu người là một tự hào của ngành dân số trong thời gian vừa qua. Với con số đó, Việt Nam đã trở thành một trong những cường quốc trên thế giới về quy mô dân số. Chúng ta đứng hàng thứ 14 trên thế giới về quy mô dân số, đứng hàng thứ 8 ở châu Á và hàng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á.Năm 1989 sau cuộc tổng điều tra dân số, các nhà khoa học đã dự báo rằng, dân số Việt Nam sẽ đạt mức 105 triệu vào năm 2010 và cũng theo dự báo đó lẽ ra Việt Nam đã tròn 90 triệu người vào năm 2002. Tuy nhiên cho đến nay, ngày 01/11/2013 chúng ta mới tròn 90 triệu người, chậm hơn so với dự báo tới 11 năm. Như vậy, trong hơn 20 năm qua chúng ta đã tránh sinh được 20,8 – 21 triệu trường hợp.

Với dân số 90 triệu người tạo nên một tiềm lực kinh tế rất to lớn nhưng đồng thời việc đáp ứng nhu cầu cho 90 triệu người này cũng là một thách thức rất lớn trong thời gian tới.Cho đến thời điểm hiện tại, chún

g ta chưa bao giờ tổ chức sự kiện đón công dân thứ 70, 80 triệu. Và vào 0h ngày 1/11 là lần đầu tiên Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu ra đời.Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chọn Bệnh viện Phụ sản Trung ương vì tại đây có 70 ca sinh/ngày, nhiều nhất cả nước.

Tổng Cục Dân số sẽ cố gắng chọn bé là giới tính nữ, không được nhà nước nuôi. Điều này mang ý nghĩa mặt tinh thần. Điều đó cũng như một thông điệp về nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

-image-1383275590926

TS. Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đại diện Bộ Y tế sẽ tới thăm và chúc mừng công dân đặc biệt này.

Trước đó, cũng đã có một số phương án dự phòng lựa chọn bé sơ sinh là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam như sau:

Phương án 1

-       Cháu bé là con gái

-       Gia đình có 2 con gái

-       Gia đình thuộc tầng lớp trung lưu

-       Bà mẹ sinh thường

-       Gia đình vui vẻ khi con mình được chọn là công dân thứ 90 triệu

-       Gia đình đang sống tại tỉnh lân cận Hà Nội

Phương án 2

-       Cháu bé là con gái

-       Gia đình có 2 con gái

-       Gia đình thuộc tầng lớp trung lưu

-       Bà mẹ sinh thường

-       Gia đình vui vẻ khi con mình được chọn là công dân thứ 90 triệu

-       Gia đình đang sống tại Hà Nội

Phương án 3

-       Cháu bé là con gái

-       Gia đình có con đầu  lòng là con trai

-       Gia đình thuộc tầng lớp trung lưu

-       Bà mẹ sinh thường

-      Gia đình vui vẻ khi con mình được chọn là công dân thứ 90 triệu

-       Gia đình đang sống tại tỉnh không phải Hà Nội

Phương án 4

-       Cháu bé là con gái

-       Gia đình có con đầu  lòng là con trai

-       Gia đình thuộc tầng lớp trung lưu

-       Bà mẹ sinh thường

-       Gia đình vui vẻ khi con mình được chọn là công dân thứ 90 triệu

-       Gia đình đang sống tại Hà Nội

Và giây phút chờ đợi công dân đặc biệt chào đời kéo dài từ 0h tới 2h45 ngày 1/11/2013. Bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung, chào đời 2h45, nặng 3,2kg.

Bố của "công chúa" nhỏ là Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi), mẹ Lê Thị Duyên 32 tuổi ở Thôn Hoàng Xá, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, Hải Dương.Như vậy bé gái đặc biệt, công dân thứ 90 triệu của Việt Nam đã được lựa chọn theo phương án 1, cũng là phương án được ưu tiên ban đầu.

Mời bạn xem thêm: Hình ảnh đầu tiên về công dân Việt Nam thứ 90 triệu

  Hồng Long (TTT)