Doanh nghiệp

Bắt chước Vietjet Air, Vietnam Airlines cũng bán Boeing 777 nhằm thu bạc tỷ

Bắt chước Vietjet Air, Vietnam Airlines cũng bán  Boeing 777 nhằm thu bạc tỷ

Mới đây trên website của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã cho đăng tải thông tin mời bán 4 máy bay Boeing 777. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khi bán hết số máy bay này, Vietnam Airlines sẽ không còn một chiếc Boeing 777 nào trong đội bay của mình.

Trước đó, đội bay của Vietnam Airlines có khoảng 83 chiếc máy bay. Số này bao gồm 56 chiếc A320, 8 chiếc A330, 5 chiếc A350 XWB, 4 chiếc B777 và 10 chiếc B787 Dreamliner. Đây là số liệu thống kê mới nhất được trang Planesportters đăng tải.

Sở dĩ Vietnam Airlines chào bán số máy bay Boeing 777 nói trên bới chúng đã không còn là một phần trong định hướng phát triển đội tàu bay của doanh nghiệp này. Thay thế cho Boeing 777 sẽ là dòng máy bay Boeing 787 đời mới và Airbus A350. Mới đây Vietnam Airlines cũng đã nhận 10 chiếc Boeing 787 và 5 chiếc Airbus A350 về với phi đội của mình.

Ngoài việc thanh lý những chiếc Boeing 777, Vietnam Airlines cũng đã tiến hành dừng sử dụng dòng máy bay cánh quạt ATR72. Thay thế cho chúng sẽ là những dòng máy bay phản lực cỡ lớn hơn vốn có ưu thế về giá trị kinh tế.

Bên cạnh việc bán đi những chiếc Boeing 777, Vietnam Airlines cũng đang có ý định bán 3 trong số 5 chiếc Airbus A350 mới mua của mình. Doanh nghiệp này đang có kế hoạch sang tên đổi chủ cho số máy bay này rồi sau đó thuê lại. Điều này sẽ có lợi hơn nhiều về mặt kinh tế cho Vietnam Airlines.

Trước đó, một hãng hàng không là Vietjet Air đã đi đầu trong việc mua máy bay của mình theo lô với giá rẻ, sau đó bán lại ăn chênh lệch và thuê lại những chiếc máy bay đã bán để kinh doanh dịch vụ hàng không. Cách làm mới lạ của Vietjet Air đã giúp hãng hàng không này gặt hái được mức doanh thu khổng lồ vượt qua cả kỳ vọng. Đây cũng được coi là một bài học cho các hãng hàng không trong nước khác, trong đó có cả Vietnam Airlines.

 

Nữ tỷ phú số 1 Việt Nam giàu lên nhanh chóng nhờ bán... máy bay

(Techz.vn) Câu chuyện tưởng chừng như khá lạ lùng này lại đang xảy ra tại Vietjet – hãng hàng không thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Phương Thảo – nữ tỷ phú số 1 Việt Nam.rn