Báo Mới

Bão số 12, cập nhật liên tục tình hình bão Krosa

Bão số 12, cập nhật liên tục tình hình bão Krosa
10:37:36

Không chủ quan khi bão số 12 tiếp cận bờ

Vùng nguy hiểm trong ngày hôm nay được xác định từ Bắc vĩ tuyến 13 đến vĩ tuyến 19. 

Sáng nay (2/11), Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương họp khẩn đánh giá diễn biến bão số 12 và bàn biện pháp ứng phó. 

Đề phòng hoàn lưu bão gây ngập lụt

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: khi tiếp cận gần bờ bão số 12 có 3 khả năng xảy ra: trở thành áp thấp nhiệt đới, vùng thấp và suy yếu trước khi đổ bộ vào đất liền. 

Đáng lưu ý là sau khi đổ bộ hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn ở các tỉnh ven biển Vịnh Bắc bộ từ ngày 4 đến ngày 7/11. Vùng nguy hiểm trong ngày hôm nay được xác định từ Bắc vĩ tuyến 13 đến vĩ tuyến 19. Bão sẽ hướng vào các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên. Các địa phương cần thường xuyên theo dõi diễn biến của bão thông báo đến các tàu thuyền hoạt động gần bờ, đặc biệt là các phương tiện đang di chuyển vào đất liền tránh đi vào tâm bão khi bão đổ bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến 04 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 04 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. 

Trong khoảng 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội./.

Minh Long/VOV- Trung tâm Tin

17:42:26

Bão số 12 gió giật cấp 15 đang tiến về Hoàng Sa

 Bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Bắc và đang di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Hồi 13h ngày 1/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. 

undefined-image-1383302511298
Vị trí và đường đi của cơn bão số 12

 

Đến 13h ngày 2/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây và có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Đến 13h ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Bình – Quảng Ngãi khoảng 340 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội./.

PV/VOV online

15:56:35

Bão số 12 Krosa sẽ tiếp tục vào miền Trung

 Hướng đi của bão số 12 Krosa đang đổi hướng, đâm thẳng vào miền Trung.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 13 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

 undefined-image-1383296136293

Đường đi bão số 12 Krosa sẽ tiếp tục vào miền Trung


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 13 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây và có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 13 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Bình – Quảng Ngãi khoảng 340 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. 

13:56:43

Tin mới nhất về cơn bão số 12 trên Biển Đông

Hồi 10 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 10 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

 

undefined-image-1383288958967

Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão.  

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây và có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 10 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Bình – Quảng Ngãi khoảng 380 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

(GDVN)

9:44:42

Bão số 12: Cập nhật lộ trình và dự kiến nơi đổ bộ của bão Krosa

Sáng sớm nay (01.11), bão số 12 - Krosa đã vượt qua đảo Lu–Dông (Philippin) đi vào khu vực phía Đông Bắc biển Đông – cơn bão số 12.

Hồi 04 giờ ngày 01.11, vị trí tâm bão số 12 ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

undefined-image-1383273843050


Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 12 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 04 giờ ngày 02.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 04 giờ ngày 03.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

(Lao Động)

9:41:54

Công điện khẩn chống bão của bộ Quốc phòng

Ngày 31/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã ký ban hành công điện khẩn về việc phòng chống cơn bão Krosa.

Nội dung công điện cho biết trong tháng 10 vừa qua, liên tục có 2 cơn bão mạnh đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung thuộc địa bàn các Quân khu 4, 5, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.  

undefined-image-1383273696393

Hiện nay, theo dự báo trong 2-3 ngày tới, bão KROSA có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung. Vì vậy, Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, thông báo và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh trú an toàn; Quân chủng Hải quân, Phòng không-Không quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có biện pháp bảo đảm an toàn cho phương tiện đang hoạt động trên biển và sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.  

Các Quân khu 3,4,5,7,9 và các lực lượng của Bộ đứng chân trên địa bàn chỉ đạo các đơn vị rà soát phương án kế hoạch phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn; có biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, trang bị của đơn vị; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương sẵn sàng triển khai các phương án giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả của bão. 

Binh chủng Thông tin-Liên lạc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Quân đội Viettel có phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin liên lạc trước, trong và sau bão. 

Tổng cục Chính trị chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ có gia đình ở những vùng khó khăn đặc biệt do thiên tai gây ra.

Công điện gửi Bộ Tổng Tham mưu; Tổng cục Chính trị; Tổng cục Hậu cần; Tổng cục Kỹ thuật; Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Tổng cục 2; Bộ Tư lệnh các quân khu 3,4,5,7,9; Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh các Quân đoàn 1,3; Bộ Tư lệnh các Binh chủng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Cảnh sát biển; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Quân đội Viettel. 

TTXVN 

9:32:45

 Khu vực Nam bộ: Đỉnh triều cường cao từ ngày 5 đến 7-11

Theo thông tin khẩn từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương thì cơn bão Krosa đã di chuyển nhanh hơn nhiều so với dự kiến và chiều hôm qua (31-10), tâm bão đã đi vào vùng phía Bắc của đảo Luzon (Philippines). Do đó, theo dự báo chỉ khoảng sáng nay 1-11, bão Krosa sẽ đi thẳng vào biển Đông, đe dọa thời tiết ở khu vực Bắc biển Đông. Hồi chiều và tối qua, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18 độ vĩ Bắc - 123,1 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã tăng lên cấp 11, cấp 12 và giật cấp 14-15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Khoảng chiều 1-11, tâm bão chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông Bắc. Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km, tiến tới gần khu Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa với sức gió bão không đổi.

Theo bản dự báo xa của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, bão đang hướng vào vùng biển Trung bộ.

* Chiều 31-10, Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, cho biết: Trước diễn biến phức tạp của bão Krosa, ngay trong ngày 31-10, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành ven biển miền Trung phối hợp cùng gia đình các chủ tàu khẩn trương thông báo, kêu gọi số tàu thuyền còn hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn. Đến nay, đã có gần 60.000 tàu thuyền với khoảng 300.000 lao động đã vào bờ, neo đậu an toàn.

Tuy nhiên trên khu vực biển Bắc biển Đông vẫn còn 180 tàu/1.747 lao động (Bình Định 53 tàu/397 lao động, Đà Nẵng 60 tàu/601 lao động, Quảng Ngãi 36 tàu/363 lao động, Quảng Nam 29 tàu/371 lao động, Phú Yên 2 tàu/15 lao động) đang hoạt động trong vùng nguy hiểm.

* Ngày 31-10, theo Đài Khí tượng - thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước đỉnh triều cường ở các trạm vùng cửa sông Nam bộ sẽ lên nhanh trong những ngày tới. Đỉnh triều cao nhất sẽ xuất hiện trong các ngày 5 đến 7-11 và ở mức cao, đặc biệt ở các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai. Mực nước đỉnh triều cao nhất tại một số trạm có khả năng như sau: trạm Cần Thơ (sông Hậu) lên mức 2,05 - 2,10, cao hơn báo động (BĐ) 3 0,15 - 0,20m; trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) lên mức 1,93 - 1,98m, cao hơn BĐ3 từ 0,10 - 0,15m; trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền) lên mức 1,59 - 1,63m, cao hơn BĐ3 từ 0,09 - 0,13m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4-7 giờ và từ 16 - 19 giờ. Theo đó, cần đề phòng trường hợp gió mùa Đông Bắc có khả năng mạnh lên gây dâng nước vùng cửa sông.

NHÓM PV (SGGP)

 
9:24:26

Bộ trưởng QP chỉ đạo quân đội ứng phó bão Krosa

 Ngày 31/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã ký Công điện khẩn số 8733 chỉ đạo các đơn vị quân đội thực hiện ứng phó với bão Krosa đang tiến vào biển Đông.

Công điện được gửi tới Bộ Tổng Tham mưu; Tổng cục Chính trị; Tổng cục Hậu cần; Tổng cục Kỹ thuật; Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Tổng cục 2; Bộ Tư lệnh các quân khu 3,4,5,7,9; Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh các Quân đoàn 1,3; Bộ Tư lệnh các Binh chủng: CB, HH, ĐC, TTG, PB, TT; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Cảnh sát biển; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Quân đội Viettel. 

Nội dung Công điện ghi rõ: Trong tháng 10 vừa qua, liên tục có 2 cơn bão mạnh đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung thuộc địa bàn các Quân khu 4, 5, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã trực tiếp chỉ đạo các Quân khu 4, 5, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, các lực lượng và nhân dân các địa phương làm tốt công tác thông báo kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động trên biển;

sơ tán di dời dân về nơi tránh bão an toàn, cứu hộ, cứu nạn trước, trong và sau bão, góp phần giảm thiểu rất lớn thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân, được Chính phủ, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đánh giá cao. 

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng nhiệt liệt biểu dương tinh thần vì nhân dân phục vụ của các lực lượng vũ trang Quân khu 4, Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn. 

undefined-image-1383272568539 

Các đơn vị quân đội trên địa bàn Đà Nẵng khắc phục hậu quả của bão số 11.


Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, thông báo và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh trú an toàn. Thực hiện Công điện số 81/CĐ-TW ngày 30/10/2013 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, để chủ động và sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, Bộ trưởng yêu cầu: 

Quân chủng Hải quân, Phòng không-Không quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có biện pháp bảo đảm an toàn cho phương tiện đang hoạt động trên biển và sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

Các Quân khu 3,4,5,7,9 và các lực lượng của Bộ đứng chân trên địa bàn chỉ đạo các đơn vị rà soát phương án kế hoạch phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn; có biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, trang bị của đơn vị; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương sẵn sàng triển khai các phương án giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả của bão. 

Binh chủng Thông tin-Liên lạc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Quân đội Viettel có phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin liên lạc trước, trong và sau bão. 

Tổng cục Chính trị chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ có gia đình ở những vùng khó khăn đặc biệt do thiên tai gây ra. 

Bão Krosa giật cấp 15 gần Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, hồi 19h ngày 31/10, vị trí tâm bão trên khu vực phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. 

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 19h ngày 1/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. 

 Trong khoảng 24 đến 48h tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 19h ngày 2/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. 

 Trong khoảng 48 đến 72h tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. 

  Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Nguyễn Ngân (Theo TTXVN, TTDBKTTVTƯ)

 
9:21:45

Bão số 12 giật cấp 15 trên Biển Đông 

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão Krosa đã vượt đảo Lu- Dông (Philippin) tiến vào phía Đông Bắc biển Đông và trở thành cơn bão số 12.

 undefined-image-1383272464369

Đường đi của cơn bão số 12

Hồi 04 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.        

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 04 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.        

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 04 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.        

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km.        

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. 

 undefined-image-1383272447955

Ảnh chụp mây vệ tinh của cơn bão số 12

Thời tiết các vùng trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 – 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 – 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24 độ, vùng núi có nơi 18 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 – 31oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 – 31oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 – 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 – 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3.Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC.

(Tin Mới)

 
9:19:50

Bão số 12 có thể đi vào ven biển Quảng Bình - Quảng Trị

 Bão số 12 đang đi vào khu vực đảo Lu-Dông (Philippin) và còn tiến sâu thêm. Dự báo, bão còn diễn biến phức tạp và đổ vào miền Trung, quét dọc khu vực ven biển Quảng Bình - Quảng Trị.

Sáng sớm nay (1/11), bão số 12 đã vượt qua đảo Lu–Dông (Philippin) đi vào khu vực phía Đông Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. 

 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 4h ngày 2/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4h ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Theo dự báo từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, sau khi đi sâu và biển vùng ven biển nước ta, bão sẽ đi vào miền Trung. Khu vực chịu ảnh hưởng và có thể gây mưa lớn là ven biển Quảng Bình - Quảng Trị.

(Dân trí) 

 
15:18:00