Điện thoại

Bạn có biết người Mỹ đang chuộng điện thoại Made in Việt Nam?

Bạn có biết người Mỹ đang chuộng điện thoại Made in Việt Nam?

Tổng cục Hải quan mới đây vừa đưa ra những con số thống kê về tình hình xuất khẩu hàng hoá sang trong 4 tháng đầu năm 2016. Có một điều đáng chú ý là trong 4 tháng qua, lượng hàng hoá xuất khẩu sang thị trường Mỹ chiếm đến 21,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tỷ lệ này tăng đến 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt tổng giá trị 11,45 tỷ USD.

Điều bất ngờ nhất trong bảng số liệu thống kê này là việc ngành hàng điện thoại và các thể loại linh kiện đi kèm chứng kiến mức tăng trưởng chóng mặt.

Ngành hàng này đứng thứ 2 về giá trị xuất khẩu chỉ sau mỗi dệt may với tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 1,466 tỷ USD. Đây là một con số rất ấn tượng khi cần phải biết rằng, giá trị xuất khẩu ngành hàng điện thoại sang Mỹ đã tăng đến 83,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, Hoa Kỳ là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam trong những năm gần đây. Trong cả năm 2015, tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu sang thị trường này đạt 33,47 tỷ USD, chiếm đến 20,7% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Ở chiều ngược lại, hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Mỹ tại thị trường Việt Nam chủ yếu thuộc về các ngành hàng như máy vi tính, đồ điện tử và linh kiện các loại.  

 

Hành trình 1 năm cay đắng của Bphone: “Giờ em ở nơi đâu”?

(Techz.vn) 26/5/2015 từng là một ngày vô cùng đặc biệt với giới công nghệ Việt Nam. Đó là ngày mà chiếc smartphone Made in Viet Nam với tên gọi Bphone chính thức được ra mắt. rn