Nhịp sống số

Baidu ra phần mềm di động mới

Baidu ra phần mềm di động mới
ICTnews – Baidu vừa công bố Baidu Yi – nền tảng phần mềm mới nhằm tăng cường cạnh tranh với gã khổng lồ Google thông qua chính điện thoại Android của hãng.03/09/2011 11:00:40 AM

OB-PL528_baidu0_G_20110902072750.jpg
Người dùng truy cập trang chủ của Baidu trên smartphone tại Hội nghị đổi mới công nghệ Baidu (Bắc Kinh) hôm 2/9/2011. Ảnh: Reuters

Baidu Yi – phần mềm mới của Baidu ra mắt hôm 2/9, sẽ được cài đặt sẵn trên điện thoại di động và cho phép người dùng truy cập trực tiếp tới dịch vụ của Baidu. Ví dụ, người dùng đọc e-book trên smartphone có thể click vào một từ trên quyển sách để tìm kiếm từ này ngay trên công cụ tìm kiếm Baidu.

Trong một cuộc phỏng vấn, Phó chủ tịch của Baidu – Jing Wang cho biết nền tảng này tương thích với Android và cũng sẽ tương thích với các nền tảng khác trong tương lai. Baidu cũng không loại trừ khả năng sẽ ra mắt hệ điều hành của riêng mình trong thời gian tới.

Ông Wang từ chối nêu tên nhà sản xuất điện thoại cài đặt phần mềm này và thời điểm điện thoại ra mắt. Ông chỉ đánh giá Baidu Yi sẽ là công cụ thu lợi nhuận quan trọng trong tương lai.

Cũng trong hôm 2/9, Baidu giới thiệu thiết kế trang chủ mới với các tính năng được thêm mới bao gồm khu vực tải về ứng dụng. Người dùng có thể cài đặt trang chủ của Baidu để hiển thị một số ứng dụng nhất định, liên kết tới các website ưa thích, và những nội dung vừa cập nhất từ website mạng xã hộ thứ 3.

Động thái kể trên của Baidu nằm trong chiến lược “box computing” nhằm cung cấp nhiều hơn các dịch vụ và nội dung đặc biệt trực tiếp ngay trên website. Một năm trước, Baidu bắt đầu chiến lược này bằng việc đưa ra các ứng dụng như trò chơi trực tiếp ngay trên trang kết quả cho những từ khóa thích hợp.

Thị phần của Baidu đã vượt qua Google trên thị trường công cụ tìm kiếm khi công ty Mỹ buộc phải chuyển sang Hồng Kong năm 2010 do các vấn đề kiểm duyệt và bị tấn công. Quý 2 vừa qua, Baidu chiếm 75,9% doanh thu thị trường tìm kiếm, tăng nhẹ so với 75,8% quý 1, trong khi đó thị phần của Google giảm từ 19,2% xuống còn 18,9%, theo ước tính từ công ty nghiên cứu Analysys International (Bắc Kinh).

Hải Lam

Theo WSJ