Thiết bị công nghệ

Astell&Kern AK240: Những điều làm nên mức giá 55 triệu của một chiếc máy nghe nhạc

Astell&Kern AK240: Những điều làm nên mức giá 55 triệu của một chiếc máy nghe nhạc

Trước đây, Techz từng có bài trên tay chiếc máy nghe nhạc đắt nhất hiện nay là Astell&Kern AK240. Máy được bán tại Xuân Vũ Media với mức giá 54.999.000 đồng, một mức giá không tưởng đối với chiếc máy nghe nhạc cầm tay. Tuy nhiên với những người chơi âm thanh và yêu thích các sản phẩm cao cấp, thiết kế và những thông số kỹ thuật của AK240 đủ thuyết phục để họ có thể bỏ ra số tiền khổng lồ này.

Thiết kế kĩ thuật 

Astell&Kern AK240: Những điều làm nên mức giá 55 triệu của một chiếc máy nghe nhạc

Thiết kế của AK240 có thể sẽ khiến bạn ấn tượng ngay từ lần đầu tiên. Không giống như AK100 hay AK120, AK240 đẹp, hầm hố hơn nhiều. Thiết kế cá tính này chưa đựng bên trong một bộ máy cũng mạnh mẽ không kém. Một vài chi tiết chính có thể kể đến như:

- Thiết kế vỏ nhôm, mặt lưng vân các bon sang trọng với các đường thẳng cứng cáp.

- AK240 được trang bị bộ nhớ trong 256GB, có thể mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ. Máy có màn hình 3,31 inch độ phân giải 800x480, pin 3250mAh.

- Bluetooth 4.0 và Wi-fi chuẩn n giúp truyền tải nhạc bên cạnh phương thức truyền thống là qua cổng micro USB.

- Hỗ trợ cổng quang.

- Astell&Kern trang bị bộ nhớ 128GB cho AK120 Titan, ta có thể thấy rằng với dung lượng này, việc lưu trữ nhạc sẽ khá thoải mái. Tuy nhiên, với một máy high-end DAP, chơi được Native DSD sẽ cần nhiều hơn con số đó. Và đó là lý do mà bộ nhớ của AK240 lên đến 256GB, hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB.

- Hỗ trợ ngõ quang (3,5 mm) cũng như cổng Balanced (2,5 mm).

Tính năng

Astell&Kern AK240: Những điều làm nên mức giá 55 triệu của một chiếc máy nghe nhạc

Hỗ trợ định dạng âm thanh cao cấp 24-bit và hơn thế nữa

Xét về công nghệ âm thanh, Astell & Kern AK240 là máy chơi nhạc đáng nể khi sở hữu DAC kép Cirrus Logic 4398 giúp tái tạo âm thanh mono từ hai kênh riêng biệt và tạo ra âm thanh stereo. Sản phẩm có khả năng giải mã âm thanh chất lượng 24-bit/192kHz. Ngoài các định dạng lossless thông dụng như FLAC, WAV, ALAC, A/FF, AK240 còn hỗ trợ định dạng mới cao hơn, DSD (Direct Stream Digital), được cho là chuẩn nhạc số có chất lượng sát với analog nhất hiện nay và cao 64 lần so với chuẩn CD.

Công nghệ DSD (direct stream digital)

DSD ( Direct Stream Digital ) là một định dạng số cho file âm thanh, được phát triển cho SACDs (Super Audio CD). Thông thường, độ phân giải của một file PCM (Pulse Code Modulation) chỉ nằm ở khoảng 16/24 bit - 44,1/192kHz, còn file DSD chứa lượng thông tin cực lớn với tần số lấy mẫu lên đến 2.8/5,6MHz. Dải tần đáp ứng của file DSD vượt trên mức 100kHz và dải động lớn hơn 120dB, trong khi vẫn giữ được sự trong trẻo, ít bị nhiễu khi dẫn truyền.

Astell&Kern AK240: Những điều làm nên mức giá 55 triệu của một chiếc máy nghe nhạc

Native DSD Support

AK240 sử dụng 2 chip DAC high-end là CS4398 với khả năng hỗ trợ Native DSD. Thông thường, khi nghe DSD trên PC, bạn phải sử dụng phần mềm để chuyển đổi (convert) từ DSD sang định dạng PCM truyền thống, và điều này làm mất đi sự tinh khiết trong bản chất kỹ thuật âm thanh của file DSD.

Dual DAC kết hợp Balanced Output

Mạch amp của AK240 được tối ưu hóa, kế thừa thiết kế Dual Dac danh tiếng của AK120, 2 DAC CS4398 sẽ xuất Analog trực tiếp  đến mạch amp full balanced và từ đó, bạn đã có một set-up full balanced chỉ trong lòng bàn tay.

AK240 sử dụng 2 chip DAC cao cấp CS4398 của Cirrus Logic, hỗ trợ chơi trực tiếp DSD, và thêm vào đó là chip CPU tốc độ cao XMOS ( Multicore Microcontroller ) nhằm không để tình trạng giật, chậm khi chơi nhạc.

Balanced Output

Các máy nghe nhạc thông thường sử dụng thiết kế "left-right-ground", thiết kế này lợi dụng đường ground nhằm triệt nhiễu tín hiệu điện xảy ra bên trong mạch điện, tuy nhiên, chỉ ở một mức độ giới hạn chứ không phải là tuyệt đối. Chưa kể đến việc nếu dây dẫn dài hơn 2m, nội nhiễu sẽ càng cao và đây sẽ là một điều không nên đối với bất kỳ một tai nghe high-end nào.

Do đó, Astell&Kern đề xuất sử dụng thiết kế balanced output, sử dụng 2 đường dẫn "nóng" và "lạnh", kết hợp với cả mạch ground nhằm triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng khó chịu nêu trên.

Astell&Kern AK240: Những điều làm nên mức giá 55 triệu của một chiếc máy nghe nhạc

Sony Walkman NWZ-ZX1 giá khoảng 22 triệu và Astell&Kern AK240 giá 55 triệu đồng

Đọc thêm: Trên tay Astell&Kern AK240: Đẳng cấp của máy nghe nhạc

Lưu Quý