Thiết bị công nghệ

Apple Watch bị tố là thủ phạm gây dị ứng da người dùng

Apple Watch bị tố là thủ phạm gây dị ứng da người dùng

Kể từ khi chính thức được bán ra trên thị trường quốc tế, Apple Watch dường như là một trong những thiết bị được nói đến nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông. Tuy vậy, điều đáng buồn là đa phần các tin tức đó đều là những thông tin tiêu cực liên quan đến sản phẩm này.

Sau sự cố người dùng kêu trời vì Apple Watch nhanh xước và dễ vỡ, Táo khuyết lại phải đối mặt với một rắc rối khác khi mới đây, nhiều người sử dụng lên tiếng than phiền về những ảnh hưởng đến sức khỏe của chiếc đồng hồ thông minh này.

Theo đó, một số người sử dụng cho biết họ thấy xuất hiện những vết mẩn đỏ ở bề mặt da sau khi đeo Apple Watch. Đây đều là các trường hợp bị kích ứng da ở mức độ nhẹ, tuy không gây nguy hại quá nhiều đến sức khỏe nhưng lại tạo ra những ảnh hưởng không tốt đến tâm lý người dùng.

Các vết mẩn đỏ xuất hiện trên tay một số người đeo Apple Watch.

Trước thông tin này, Apple đã lên tiếng khẳng định việc các thiết bị được họ sản xuất hoàn toàn đủ điều kiện lưu hành và đã được kiểm tra kỹ lưỡng về vấn đề y tế, sức khỏe. Táo khuyết cũng cho biết Nickel là một thành phần dễ gây kích ứng da có trong thiết bị của họ. Tuy nhiên, lượng Nickel được sử dụng trong Apple Watch là rất nhỏ và khó có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Những vết đỏ này không gây quá nhiều ảnh hưởng đến da nhưng lại tác động đến yếu tố thẩm mỹ.

Khi được hỏi về nguyên nhân gây ra hiện tượng mẩn đỏ nói trên, Táo khuyết cho rằng những người dùng này có làn da quá mẫn cảm. Đại diện Apple cũng cho biết với các trường hợp này, người dùng cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi tiếp tục sử dụng mẫu smartwatch của hãng này. 

 

Apple Watch dính lỗi với người cổ tay có sẹo hoặc hình xăm

(Techz.vn) Đây có thể sẽ là ‘scandal’ lớn tiếp theo mà Apple gặp phải đối với một sản phẩm mới. Bạn sẽ cần cân nhắc có nên mua Apple hay không nếu tay có xăm hình.