Điện thoại

Apple với tham vọng ra mắt iPhone màn hình cong trong tương lai

Apple với tham vọng ra mắt iPhone màn hình cong trong tương lai

Một trong những yếu tố khiến iPhone 6 và 6 Plus dễ dàng bị uốn cong đó là khung kim loại khá mỏng và không có một chi tiết nào gia cố bên trong. Apple đã khắc phục điều đó trên các thế hệ iPhone sau này, song, nguye cơ vẫn còn hiển hiện đối với nhiều trường hợp trong thực tế. Bởi vậy, việc sáng chế ra một chiếc iPhone có màn hình gập sẽ giúp giải quyết vấn đề này một cách triệt để.

Bend Gate vẫn là một trong những sự cố đáng tiếc nhất của Apple

Cũng giống như Samsung, Apple có vẻ như đang muốn tìm cách để xây dựng một chiếc iPhone có thiết kế đặc biệt, có thể gấp lại khi cần thiết. Bằng sáng chế mới đã được Apple đăng ký và có những nét tương đồng với tài liệu của Samsung được chia sẻ cách đây không lâu. Đáng chú ý khi thiết bị của Apple có thể xoay 180 độ theo hai chiều khác nhau.

Bằng sáng chế còn rất sơ sài, dường như Apple chỉ đăng ký với các cơ quan chức năng và không có khả năng trở thành hiện thực. Tuy nhiên, việc đăng ký trước sẽ giúp Apple tránh khỏi những rắc rối về bản quyền sau này khi thiết kế dạng xoay lật được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Việc sử dụng màn hình linh hoạt thêm một lần khẳng định Apple sẽ sử dụng công nghệ OLED trong tương lai.

Bằng sáng chế màn hình cong của Apple

Hiện tại, Samsung và LG đã thành công trong việc chế tạo màn hình dẻo, việc còn lại đó là nghiên cứu các thành phần khác của một chiếc smartphone để sớm cho ra mắt một nguyên mẫu hoàn hảo có thể bẻ cong, sử dụng dễ dàng khi bị biến dạng. Cách đây không lâu, Lenovo cũng đã từng trình diễn một chiếc điện thoại uốn cong, ôm trọn vào lòng bàn tay trong sự kiện hoành tráng được tổ chức tại Mỹ.

 

So sánh ảnh chụp thực tế của Google Pixel XL và Apple iPhone 7 Plus

(Techz.vn) Pixel XL cùng với iPhone 7 Plus đều là những mẫu flagship được đánh giá cao về khả năng chụp ảnh, mỗi máy đều có thế mạnh riêng khi "chiến" trong các bối cảnh khác nhau.