Điện thoại

Apple sẽ sản xuất smartphone màn hình gập, mở ra một kỷ nguyên mới

Apple sẽ sản xuất smartphone màn hình gập, mở ra một kỷ nguyên mới

Apple đang cố thay đổi các dòng sản phẩm bằng công nghệ màn hình mới, đó chính là OLED cong. Samsung sẽ là đối tác quan trọng trong công cuộc đổi mới của nhà sản xuất này với sản lượng đạt 100 triệu tấm nền trong năm tới. Tuy nhiên, Samsung vẫn phải đối mặt với một đối thủ vô cùng tên tuổi trong việc sản xuất màn hình đó chính là LG Display. Mới đây, LG đã đề xuất sản xuất màn hình OLED có thể gập lại cho smartphone và tablet trong tương lai.

Theo tờ ETNews tại Hàn Quốc, LG Display xác nhận sẽ sản xuất hàng loạt màn hình gập cho Apple và các những tên tuổi khác như Google hay Microsoft. Đây thực sự là một chi tiết thú vị khi chưa có một nguồn tin rò rỉ nào về điện thoại Pixel hay Surface mới được trang bị tấm nền linh hoạt. Nếu điều này trở thành sự thật, thêm một lần LG vượt lên dẫn trước Samsung.

Apple làm màn hình gập thì ngay sau đó, công nghệ này sẽ bùng nổ trên thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi điều này xảy ra, trong quá khứ, Apple đã mở ra rất nhiều cuộc đại cách mạng cho thị trường smartphone. Google và Microsoft cũng sẽ đi theo xu thế đó ngay sau Apple khi mà Pixel đang rất thành công và Surface có được sự chú ý đáng nể dù chưa ra mắt.

Tựu chung lại, thị trường smartphone đang rất cần sự đổi mới để đạt được sự tăng trưởng cần thiết sau hai năm chững lại. Tương lai gần, màn hình cong có thể phổ biến với sự thống trị từ Samsung Display nhưng ở một khía cạnh nào đó xa hơn, cuộc chiến màn hình ngày khốc liệt.

 

Venezuela: Hơn 2,2 tỷ đồng mới mua được iPhone

Cùng là chiếc iPhone mới, ở Nhật Bản chỉ có 413 USD nhưng nếu là Venezuela thì giá bị đẩy lên 97.813 USD, tương đương 2,24 tỷ đồng. Lạm phát phi mã, giá iPhone tại Venezuela đã lên tới 2,24 tỉ đồng/chiếc.