Doanh nghiệp

Apple mất 30 tỉ USD sau khi ra mắt iPhone 6 - Lịch sử lặp lại!

Apple mất 30 tỉ USD sau khi ra mắt iPhone 6 - Lịch sử lặp lại!

Vì sao khi nói rằng lịch sử đang lặp lại. Vào năm 2012, tính từ ngày 21/9 đến phiên chốt giao dịch gần nhất vào 9/10, mức vốn hóa thị trường của Apple đã giảm 76 tỷ USD, phần lớn do các vấn đề liên quan đến mẫu điện thoại iPhone 5. Kể từ thời điểm đó, cổ phiếu của Apple liên tục mất giá trên thị trường vì yếu tố lo ngại nguồn cung iPhone 5 bị bóp nghẹt, mà lý do dễ nhận thấy nhất là cuộc biểu tình tại nhà máy Foxconn, đối tác chuyên sản xuất và lắp ráp thiết bị cho Apple. Bản thân iPhone 5 lúc đó bị lỗi cũng là một phần lý do khiến Apple mất điểm trong mắt các nhà đầu tư. Sản phẩm vừa ra mắt nhưng đã gặp lỗi camera và dễ tróc lớp vỏ nhôm.

Quay trở lại với chiếc smartphone thế hệ mới của Apple. Ngay sau khi Tim Cook  - CEO của hãng công bố dòng iPhone 6 và sản phẩm "bom tấn" tiếp theo của hãng là Apple Watch, thì 2 ngày sau khối tài sản khổng lồ của Apple đã hao hụt tới 30 tỷ USD.

 Dự kiến, Apple Watch sẽ được hãng bán ra vào năm 2015.

Trước ngày ra mắt sự kiện lớn nhất của Apple trong năm nay, cổ phiếu của hãng đã đạt mức cao 102,91 USD. Thế nhưng đến buổi trưa, chỉ sau vài tiếng khi những sản phẩm mới của hãng đã được chính thức ra mắt thì cổ phiếu của Apple lại giảm tới 4,92 USD, còn 97,99 USD/ cổ phiếu.

Cổ phiếu "rớt" khiến Apple thiệt hại tới 30 tỉ USD.

Theo trang tin Forbes, nguyên nhân của sự sụt giảm giá cổ phiếu trên thị trường là do dòng sản phẩm iPhone 6 và Apple Watch đã không được hoàn mĩ như kỳ vọng của nhiều người. 

Tuy nhiên, các bạn cũng lưu ý rằng, từ năm 2012 đến nay, mẫu điện thoại iPhone 5 của Apple vẫn là mẫu điện thoại được đại đa số người tiêu dùng tin dùng. Sự thành công về doanh thu của iPhone 5 đã được Apple công bố doanh thu rất rõ ràng tại Mỹ trong vòng 2 năm qua. Liệu rằng iPhone 6 có tạo nên được những kỳ tích giống iPhone 5 trước đây hay không ?...

Đọc thêm: iPhone 6, iPhone 6 Plus và Apple Watch - Bạn thích sản phẩm nào?

Hiếu.Lại