Điện thoại

Apple ‘hốt bạc’ với mốc doanh thu kỷ lục

Apple ‘hốt bạc’ với mốc doanh thu kỷ lục

Mời bạn xem thêm video: Concept iPhone 6 tuyệt đẹp

Chuyên gia phân tích Katy Huberty thuộc công ty Morgan Stanley vừa đưa ra những dự đoán về mốc doanh thu ‘kỉ lục’ của các thiết bị iPhones trong quý 4/2013. Doanh số bán ra có thể lên đến 54 đến 55 triệu chiếc iPhone, khá trùng hợp dự đoán của Wall Street với 53 triệu sản phẩm được tiêu thụ, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của Huberty, nhưng chênh lệch là không đáng kể.

Apple ‘hốt bạc’ với mốc doanh thu kỷ lục-image-1390387282490

Doanh thu Apple tăng đột biến vào cuối năm 2013

Apple rất thông minh khi tung mẫu flagship của mình vào đầu quý 4, thời điểm của kỳ nghỉ lễ, vì vậy lợi nhuận tăng ‘đột biến’ cũng là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, ông Huberty còn dự đoán số lượng thiết bị được bán ra trong năm 2014, 45 triệu chiếc iPhone tính cho đến hết tháng 3, và 35 triệu chiếc trong quý kế tiếp. Thời điểm này doanh thu bắt đầu chậm rãi hơn so với mốc khởi điểm, có lẽ người tiêu dùng đang mong đợi những đột phá mới hơn từ siêu phẩm iPhone 6 sau những đồn đoán về một kích thước lớn hơn, nhiều cải tiến hơn về cấu hình so với iPhone 5s.

Apple ‘hốt bạc’ với mốc doanh thu kỷ lục-image-1390387295959

Có đến 54-55 triệu chiếc iPhone được tiêu thụ vào quý 4/2013

Không những thế, chuyên gia phân tích Morgan Stanley còn dự đoán doanh thu quý 4 của hãng sẽ ‘chạm mốc’ 58 tỉ đô. Hãy chờ xem, những dự đoán trên có trùng với số liệu chính thức của Apple công bố trong ngày 27/1 không nhé!

Đọc thêm: Công ty đột phá nhất năm 2013: Apple mất tăm, LG bét bảng

Nguyên Khoa (Lược dịch GSMArena.com)