Doanh nghiệp

Apple đổ tiền vào Trung Quốc, biến nước này thành trung tâm nghiên cứu khổng lồ

Apple đổ tiền vào Trung Quốc, biến nước này thành trung tâm nghiên cứu khổng lồ

Trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây, CEO – Tim Cook của Apple đã đưa ra thông báo về việc hãng này sẽ mở các trung tâm R&D mới tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Cụ thể hơn, sẽ có 2 trung tâm Nghiên cứu & Phát triển được xây dựng tại Thượng Hải và Tô Châu. Dự án này của Apple đưa tổng số trung tâm R&D của họ tại Trung Quốc lên con số 4. Trước đó, đã có 2 trung tâm R&D của Apple đang được xây dựng tại Thẩm Quyến và Bắc Kinh.

Theo Tim Cook, cả 4 trung tâm nghiên cứu này sễ bắt đầu đi vào hoạt động vào nửa cuối năm 2017. Apple cũng cam kết sẽ dành ra số tiền khoảng 3,5 tỷ Nhân dân tệ, tương ứng với 507 triệu USD cho các viện nghiên cứu này. Tim Cook cho biết hành động trên của Apple là nhằm thu hút những nhân tài hàng đầu tại các trường đại học lớn của Trung Quốc, đồng thời cũng là gia tăng sức mạnh cho đội ngũ nghiên cứu của Apple.

Ở thời điểm hiện tại, Tim Cook đang trong chuyến thăm Trung Quốc nhằm tham gia diễn đàn kinh tế cấp cao tại Bắc Kinh. Đây là nơi mà các quan chức chính phủ sẽ tiến hành hội nghị với những doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới. 

 

FPT Shop mở 80 khu trải nghiệm Macbook theo chuẩn quốc tế Apple

(Techz.vn) Tất cả các sản phẩm mới nhất của Apple đều sẽ có mặt tại đây. Bên cạnh đó, không gian bài trí và trưng bày cũng sẽ được nâng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế.