Nhịp sống số

Apple đi theo lối mòn ‘phân mảnh’ của Android

Apple đi theo lối mòn ‘phân mảnh’ của Android

Sự phân mảnh Android thể hiện rất rõ rệt trong những năm trước đây. Các thiết bị Android có đủ các chủng loại, từ hình dạng cho đến kích thước, kích cỡ màn hình. Điều này luôn khiến các nhà lập trình viên phải gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phát triển ứng dụng. 

Và giờ đây, hệ sinh thái iOS đang rơi vào trạng thái tương tự, dẫu rằng, đây là điều mà Steve Jobs không hề mong muốn. Thậm chí, ông đã từng lên tiếng chỉ trích về sự phân mảnh đáng sợ trên nền tảng Android. Ông cho rằng, các nhà lập trình Android phải mất quá nhiều thời gian để phát triển nên những ứng dụng hỗ trợ nhiều sản phẩm Android khác nhau

Vào thời điểm hiện tại, rất ít các ứng dụng được thiết kế tối ưu cho iPad Pro

Nhưng vào tình thế hiện tại, rõ ràng ông lớn xứ Cupertino đang đi trở lại “lối mòn” của Android. Trong khoảng thời gian gần đây, Táo Khuyết ra mắt rất nhiều sản phẩm sở hữu các kích thước khác nhau. Những chiếc iPhone từ 3,5 inch nay đã được nâng cấp lên mức 4 inch, 4,7 inch, thậm chí là 5,5 inch. Đó là còn chưa kể đến những chiếc iPad với đa dạng kích cỡ, hệ điều hành dành cho smartwatch (watchOS), tvOS cho Apple TV. Điều này khiến các nhà phát triển không khỏi băn khoăn là nên ưu tiên hệ điều hành nào trước. 

Song, iPhone với thị phần khổng lồ, các nhà phát triển chắc hẳn sẽ chọn cho mình hướng đi đầu tiên là nền tảng iOS. Nhưng với sự phân mảnh mạnh mẽ hiện nay trên iOS, không ít người dùng sẽ cảm thấy khó chịu khi ứng dụng mà mình yêu thích không thật sự tối ưu với những sản phẩm mới như iPad Pro, Apple Watch.

Hiện mới chỉ 10% trong số 13000 ứng dụng tương thích với watchOS 2

Tất nhiên, chúng ta không thể đòi hỏi một sản phẩm mới ra sẽ đáp ứng được tất cả những nguyện vọng của người dùng từ phần cứng cho đến phần mềm. Nhưng với Apple Watch, mọi thứ lại không thật sự dễ dàng. Mẫu smartwatch đầu tiên của Apple ra mắt khoảng 1 năm với hơn 13,000 ứng dụng, nhưng hiện người dùng chỉ sử dụng được khoảng 10% trong số ứng dụng đó khi nâng cấp lên watchOS 2.

Diễn biến khác, kho ứng dụng của iPad cũng khá đồ sộ với 850.000 ứng dụng. Nhưng trên iPad Pro, Apple đã từ chối tiết lộ số ứng dụng dành riêng cho mẫu máy tính bảng khổng lồ này. 

Việc phát triển ứng dụng cho iPhone luôn là mục tiêu hàng đầu của các nhà phát triển. Vậy đến khi nào các thiết bị khác của Apple mới nhận được sự hỗ trợ đầy đủ?

Một ví dụ điển hình về ứng dụng Evernote, phó chủ tịch của Evernote đã chia sẻ rằng “Apple tung ra rất nhiều sản phẩm hấp dẫn trong thời gian qua, buộc chúng tôi phải xem xét để ưu tiên phát triển ứng dụng cho nhóm khách hàng phổ biến nhất”. Và cuối cùng, Evernote đã phải tạm hoãn kế hoạch phát triển ứng dụng cho WatchOS 2, thay vào đó, hãng đã mang chúng lên iPad Pro để kịp với ngày sản phẩm này lên kệ. 

Các nhà phát triển ứng dụng vẫn ưu tiên hàng đầu cho iPhone

Nhưng phải thừa nhận một điều rằng, Apple rất chịu khó tung ra các phiên bản hệ điều hành thử nghiệm cho các lập trình viên, trước khi tung ra các sản phẩm thương mại chạy trên hệ điều hành đó. Đơn cử như là nền tảng các lập trình viên có thể tiếp cận với watchOS từ tháng 11 năm ngoái. 

Một vị lãnh đạo cấp cao khác của Etermax (công ty phát triển ứng dụng Trivia Crack) cũng đã thẳng thừng thú nhận rằng “Hệ sinh thái dành cho Apple Watch và Apple TV rất thú vị, nhưng nó chiếm một tỉ trọng rất nhỏ so với iPhone. Vì thế, việc phát triển các ứng dụng dành cho iPhone vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu”.

 

Những điều chưa kể đằng sau thành công của Apple

(Techz.vn) Đằng sau những sản phẩm lừng danh, những công nghệ đỉnh cao tạo dựng nên thành công của Apple. Vẫn thấp thoáng đâu đó những bí mật mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ hãng công bố.rn