Doanh nghiệp

Apple đầu tư 1 tỷ USD vào dịch vụ đi nhờ xe Trung Quốc nhằm vượt qua Uber

Apple đầu tư 1 tỷ USD vào dịch vụ đi nhờ xe Trung Quốc nhằm vượt qua Uber

Đây là động thái mới nhất của Apple sau khi tiếp nhận tình hình kinh doanh không mấy ấn tượng trong thời gian vừa qua, đặc biệt là thị trường lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc. Apple đã phải chịu áp lực từ phía các cơ quan chức năng tại quốc gia này dịch vụ phim và đọc sách trực tuyến đã bị cấm vào tháng trước và ngay lập tức, Tim Cook phải đích thân đến thăm Trung Quốc.

Apple cũng đang bày tỏ tham vọng bước sang thị trường xe hơi khi liên tục chiêu mộ hàng chục chuyên gia về oto chỉ trong vòng một năm trở lại đây. Bên cạnh đó, Tim Cook sẽ tiếp tục đầu tư vào những dịch vụ đi nhờ xe nổi tiếng trên thế giới và ở Trung Quốc, Didi Chuxing sẽ được trao cơ hội với 1 tỷ USD đầu tư.

Didi Chuxing, trước đây là Didi Kuaidi cho biết con số mà Apple đưa ra là nguồn đầu tư lớn nhất mà công ty này từng được nhận. Didi Chuxing dù mới được phát triển trong vài năm gần đây nhưng đã đạt một thị phần rất lớn tại Trung Quốc và giá trị công ty đã gia tăng lên hàng tỉ USD. Đại diện của Didi Chuxing cho biết công ty này phát sinh hơn 11 triệu chiến một ngày và chiếm 87% thị trường dịch vụ đi nhờ xe tại Trung Quốc.

Các nhà đầu tư đang nóng lòng muốn xem liệu Apple sẽ tham gia kinh doanh oto trong thời gian tới khi gần như các mảng xoay quanh oto, Quả táo đã gần hoàn thiện. Đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới, CarPlay và hợp tác với những dịch vụ tiên tiến nhất trên thế giới.

Một chiếc xe tự lái sẽ là tương lai của Apple khi mảng thiết bị đang cho thấy dấu hiệu đi xuống. Đây cũng là tình hình chung trên toàn thế giới và Apple cần phải đẩy nhanh tiến độ, đa dạng hơn về sản phẩm.

Tham khảo BusinessInsider

 

Lỗi Apple, người dùng có thể đổi giao diện iPhone không cần Jailbreak

(Techz.vn) Chỉ vì lỗi của Apple trên nền tảng iOS 9.3/9.3.1, người dùng có thể hoán đổi giao diện thư mục của iPhone từ hình vuông sang hình tròn mà không cần phải Jailbreak. rn