Khoa học & Đời sống

Ảnh độc về hầm mộ cháu trai Hoàng đế nhà Minh Chu Nguyên Chương

Ảnh độc về hầm mộ cháu trai Hoàng đế nhà Minh Chu Nguyên Chương

Theo thông tin được đăng tải trên trang mạng ECNS, các nhà khoa học Trung Quốc mới đây đã tìm thấy một hầm mộ khổng lồ ở tỉnh Hà Nam, phía đông Trung Quốc. Có một điều đặc biệt khi hầm mộ này được cho là thuộc về một trong những người cháu trai của hoàng đế Chu Nguyên Chương.

Chu Nguyên Chương là người đã lật đổ sự thống trị bởi nhà Nguyên của người Mông Cổ, đem lại nền độc lập cho người Trung Quốc sau 100 năm bị đô hộ. Ông cũng chính là vị hoàng đế mở đầu cho triều đại nhà Minh kéo dài gần 300 năm trong lịch sử nước này.

Ngôi mộ vừa được phát hiện nói trên nằm tại khu vực gần thành phố Trịnh Châu, trung tâm của tỉnh Hà Nam. Dựa theo những chứng tích còn lại tại địa điểm khai quật, các nhà khoa học cho rằng hầm mộ nói trên thuộc về Chu Ý (Zhou Yi), một người trong hoàng tộc của nhà Minh. Chu Ý chính là con trai của Chu Túc, người con trai thứ 5 của vị hoàng đế sáng lập nhà Minh, Chu Nguyên Chương.

Có một điều đáng chú ý khi Chu Ý chính là cháu ruột của Minh Thành Tổ Chu Đệ. Chu Đệ là vị hoàng đế thứ 3 của nhà Minh. Ông cũng chính là người đã phái quân xâm lược Việt Nam, khi đó có tên là nước Đại Ngu thuộc triều đại nhà Hồ. Thất bại của cha con Hồ Quý Ly lúc đó đã đẩy Việt Nam vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ tư kéo dài 20 năm. Thời kỳ này chỉ kết thúc với chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi chỉ huy, lập ra nước Đại Việt.

Toàn cảnh khu vực lăng mộ Chu Ý nhìn từ trên không.

Phát hiện này có ý nghĩa rất lớn bởi đây là lần đầu tiên người ta tìm thấy một hầm mộ của hoàng tử nhà Minh với những bức tranh tường phủ kín trần lăng mộ. Ngoài khu vực đặt di hài của chủ nhân ngôi mộ, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy những gian phòng được cho là nơi dùng để thờ cúng tổ tiên. Điều này góp phần cung cấp thêm những thông tin quan trọng dùng cho việc nghiên cứu hệ thống các lăng mộ thời nhà Minh.

Các nhà khảo cổ học đang tiến hành mở cửa lối vào của khu hầm mộ.

Hình vẽ một bông hoa trên nóc hầm mộ của vương gia Chu Ý.

Quang cảnh bên trong khu vực hầm mộ Chu Ý. Đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ phát hiện ra khu vực thờ cúng tổ tiên trong một ngôi mộ hoàng thất thời Minh. Điều này có ý nghĩa lớn trong việc nghiên cứu lăng mộ thời kỳ này.

Những vật dụng hàng ngày được tìm thấy trong mộ của vị thân vương nhà Minh. Có thể thấy rõ những đôi đũa, kéo và bình chứa hương liệu.

Phần mái ngói lưu ly với hoa văn hình rồng, biểu hiện cho địa vị của chủ nhân ngôi mộ. 

Tham khảo ECNS

 

Nữ tỷ phú số 1 Việt Nam giàu lên nhanh chóng nhờ bán... máy bay

(Techz.vn) Câu chuyện tưởng chừng như khá lạ lùng này lại đang xảy ra tại Vietjet – hãng hàng không thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Phương Thảo – nữ tỷ phú số 1 Việt Nam.rn