Nhịp sống số

Airpods là “thính” giúp Apple bán được nhiều iPhone hơn

Airpods là “thính” giúp Apple bán được nhiều iPhone hơn

Khi nói về sự thành công của Apple, người ta thường hay nói đến hệ sinh thái. Dĩ nhiên là các hãng khác cũng hiểu được điều đó. Nhưng theo tình hình hiện nay thì chẳng có hãng nào có một hệ sinh thái tốt như Apple. Một chiếc tai nghe Bluetooth bán ra không chỉ giúp Apple thu được tiền lời từ chiếc tai nghe đó mà còn khiến cho người dùng nó không bỏ Apple đi được. Đơn giản là họ không tìm được trải nghiệm tưng tự ở một hệ sinh thái khác khác.

Hệ sinh thái của Apple rất phong phú.

Tai nghe không dây Airpods mang lại một trải nghiệm mà người dùng không có gì để chê. Có lẽ là đội ngũ giỏi nhất của Apple đã nghiên cứu rất kỹ khi phát triển sản phẩm, những người hiểu được người dùng thực sự muốn gì.

Tai nghe không dây AirPods mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.

Khi tai nghe Airpods được Apple bán ra đã hình thành những nói quen mới cho người dùng: nghe nhạc nhiều hơn, thói quen đi bộ tập thể dục cũng nghe nhạc. Vì đi bộ quá nhàm chán nên nhiều người không vượt qua được. Có rất nhiều loại tai nghe khác nhau để vừa đi bộ vừa nghe gì đó nhưng chẳng có chiếc nào đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Còn đối với tai nghe không dây Airpods nhẹ nhàng, đơn giản, không bít tai, không vướng dây, pin lâu, chất lượng âm thanh khá... Một chiếc iPhone 7 nhỏ gọn trên tay, Airpods để nghe nhạc và Apple Watch giúp mình theo dõi mục tiêu vận động của người dùng đã đặt ra từ trước.

Nhiều người dùng lựa chọn tai nghe AirPods để di duyển hay tập thể dục vì chiếc tai nghe này có thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng mà không hề gây bất tiện.

Apple có hẳn một hệ sinh thái rộng lớn về phần cứng, phần mềm, dịch vụ mà khiến dùng dùng khó mà thoát ra được. Đối với những người dùng nhiều máy từ nhiều hãng khác nhau thì chắc chắn là chẳng có hãng nào có một hệ sinh thái tốt như Apple. Và cũng vì hệ sinh thái này mà nhiều người dùng nhiều lúc hấp dẫn bởi những chiếc smartphone khác nhưng không dám bỏ hẳn iPhone.

Apple có hẳn một hệ sinh thái rộng lớn về phần cứng, phần mềm và dịch vụ.

MacBook, iPad, iPhone, Apple Watch, Airpods những thứ này kết nối với nhau, giao lưu với nhau một cách đơn giản hơn bao giờ hết. Ví dụ bạn đang đeo Airpods để nghe nhạc từ iPhone nhưng muốn xem một clip nào đó trên MacBook thì bạn có thể nhanh chóng chuyển qua và khi điện thoại gọi đến bạn cũng đơn giản để nghe từ Airpods. Hay những hình ảnh bạn chụp bằng iPhone sẽ tự động xuất hiện trên iPad, MacBook hay có thể dễ dàng Airdrops qua lại.

MacBook, iPad, iPhone, Apple Watch, Airpods kết nối với nhau rất dễ dàng.

Sony là hãng cũng có một hệ sinh thái phần cứng rất rộng, thậm chí là hơn cả Apple. Tuy nhiên Sony lại không liên kết được các phần khác nhau của mình. Sony có hẳn một thế giới máy ảnh kinh khủng, đứng đầu thế giới về sản xuất cảm biến ảnh nhưng rất tiếc máy ảnh trên smartphone Sony lại không tập hợp được những ưu việt đó. Sony phim có biết bao nhiêu là phim, Sony Music có biết bao nhiêu là nhạc... nhưng rất tiếc smartphone Sony, tablet Sony hay máy tính Sony, TV Sony lại không có được gì từ hệ sinh thái cả.

Sony có hệ sinh thái rất động, rộng hơn của Apple.

Hay Samsung cũng luôn cố gắng làm ra những sản phẩm phụ để giúp cho sản phẩm chính là smartphone được gắn chặt hơn với người dùng. Nhưng lại chưa theo hết. S8 được giới thiệu với Samsung DEX giúp dùng nó với mà nhỉnh lớn rất tuyệt vời, nhưng rồi Samsung cũng quên nó luôn, như Samsung từng quên bàn phím ngoài cho Galaxy Note 5.

Khi ra mắt Samsung Galaxy S8 và S8+ thì Samsung cũng giới thiệu luôn Samsung DEX.

Có thể bạn thấy rất nhiều người dùng iPhone, iPad, Airpods, Apple Watch, Macbook... không muốn chuyển qua sử dụng các hãng khác. Vậy nên các bạn đừng vội nói họ là iFan cuồng hay mù quáng... Tuy nhiên nếu bạn giới thiệu cho họ được một hãng nào có hệ sinh thái tốt như hoặc hơn Apple thì chắc chắn họ sẽ bỏ Apple. Nhưng Điều đáng buồn là hiện tại vẫn chưa có hãng nào có hệ sinh thái tốt như vậy.

 

iPhone 8 sẽ rất giống Galaxy Note 8, ai sẽ là người bắt chước ai?

(Techz.vn) Sau quá nhiều tin đồn về cả Galaxy Note 8 và iPhone 8 thì chúng ta có thể thấy 2 thiết bị của hãng Samsung và Apple có rất nhiều điều giống nhau, mặc dù đây là 2 hãng luôn cạnh tranh nhau khốc liệt.