Doanh nghiệp

Ai đã bắt tay cùng Vincom "hất cẳng" Platinum Cineplex?

Ai đã bắt tay cùng Vincom

Vào ngày hôm nay, 3 cụm rạp chiếu phim của Platinum Cineplex là Platinum Royal City, Platinum Times City và Platinum Long Biên sẽ chính thức ngừng hoạt động. 

Nguyên nhân của quyết định này là do Công ty TNHH Bạch Kim MVP – đơn vị quản lý chuỗi rạp chiếu phim Platinum Cineplex liên tục nợ quá hạn thanh toán đối với Vincom Retail – đơn vị sở hữu hệ thống trung tâm thương mại Vincom. Bên cạnh đó, phía Vincom cũng phàn nàn về chất lượng dịch vụ của hệ thống rạp chiếu phim Platinum. Vincom cho biết sau nhiều lần phản ánh mà phía Công ty TNHH Bạch Kim MVP không nâng tầm dịch vụ để tương xứng với hệ thống thương mại mà họ đang sở hữu.

 

Chất lượng dịch vụ tại hệ thống rạp Platinum Cineplex liệu có đến nỗi yếu kém như những gì Vincom Retail đã phản ánh.

Tuy nhiên, bên cạnh những lý giải được đưa ra từ phía Vincom Retail, nhiều ý kiến cho rằng rất có thể có những uẩn khúc nhất định xung quanh thương vụ này. Nguyên nhân sâu xa của việc tan vỡ mối lương duyên giữa Vincom Retail và Bạch Kim MPV được diễn giải theo 2 hướng.

Ở hướng thứ nhất, người ta nghi ngờ rằng rất có thể bên trong nội bộ Vincom có một sự thay đổi nào đó về mặt chính sách. Những thay đổi này có thể liên quan đến việc sử dụng một bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đánh giá lại các đối tác của doanh nghiệp này. 

Với tiềm lực và nền tảng hùng hậu mà doanh nghiệp này đang sở hữu, chỉ cần Vincom muốn, không gì là họ không thể làm, kể cả việc thay đổi hoàn toàn một guồng máy vốn đang hoạt động một cách ổn định. Miễn là giới lãnh đạo của tập đoàn này nghĩ rằng nó sẽ đem lại hiệu quả.

Tuy nhiên, mọi nghi ngờ dường như được đổ dồn nhiều hơn vào khả năng thứ 2, đó là việc có một thoả thuận ngầm giữa Vincom Retail và một hệ thống chiếu bóng khác. Tất nhiên, thoả thuận đó nếu có sẽ được thực hiện với đối thủ của Platinum Cineplex. Nếu điều này là có thật, đây sẽ là một “trận cầu 6 điểm” khi mà đơn vị giấu mình kia vừa hạ bệ được một đối thủ khó chịu, vừa tăng cường được vị thế vốn có của mình.

Platinum Times City chính là cụm rạp lớn nhất của hệ thống Platinum với 11 phòng chiếu và 2.085 ghế ngồi. Với Platinum Royal City, đây là cụm rạp lớn thứ 2 với 1.700 ghế ngồi và 10 phòng chiếu. Nhỏ hơn chút nữa là Platinum Long Biên với 7 phòng chiếu và 839 ghế ngồi. Cả 3 cụm rạp bị đóng cửa chiếm đến 81% lượng ghế của Platinum.

Thị trường chiếu bóng Việt Nam hiện tại là cuộc cạnh tranh của 5 ông lớn gồm CGV, Lotte Cinema, BHD, Trung tâm chiếu phim quốc gia và Platinum Cineplex. Trong đó chỉ có BHD và hệ thống các rạp chiếu bóng quốc gia là những doanh nghiệp nội. Tuy vậy, miếng bánh lớn nhất trong cuộc chiến tranh giành thị phần này hiện đang thuộc về CGV và Lotte Cinema. Do đó, rất có thể 1 trong 2 hệ thống nói trên sẽ cố gắng nuốt trọn lượng thị phần của Platinum Cineplex nhằm khẳng định vị thế dẫn đầu.

Ở một góc nhìn khác, với việc khai trương cụm rạp chiếu đầu tiên tại thị trường Hà Nội ở Vincom Phạm Ngọc Thạch, rất có thể BHD cũng là một đơn vị có liên quan. Nếu muốn vươn ra thị trường Hà Nội, đồng thời gia tăng đáng kể lượng thị phần đang có nhằm cạnh tranh với CGV và Lotte Cinema, việc chiếm lấy lượng thị phần của Platinum tại một loạt các hệ thống trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội là kế hoạch không thể tốt hơn cho doanh nghiệp nội này.

Ai sẽ thay thế Platinum Cineplex tại những địa điểm đắc địa nhất thủ đô này?

Hiện cả BHD, CGV và Lotte Cinema đều có mối quan hệ làm ăn với Vincom Retail thông qua việc sở hữu những cụm rạp ở các trung tâm thương mại lớn. Tuy nhiên, cả 3 hệ thống nói trên cùng Vincom Retail đều đưa ra những thông tin khẳng định mình vô can trong vụ việc này.

Vậy sự thật đằng sau việc Platinum bất ngờ bị “hất cẳng” khỏi hệ thống của Vincom và mất đến 81% thị phần sẽ ra sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ thế chân Platinum tại các rạp chiếu bóng cũ của họ để tìm ra câu trả lời. 

 

Hàng loạt rạp chiếu phim Platinum Cineplex sẽ đóng cửa từ hôm nay

(Techz.vn) Điều này cũng đồng nghĩa với việc Platinum Cineplex gần như sẽ mất tên trong bảng thị phần các rạp chiếu phim trên cả nước.