Xe A-Z

Sốc: Vua Brunei là người đầu tiên trên thế giới sở hữu bộ sưu tập 7.000 chiếc xe

Sốc: Vua Brunei là người đầu tiên trên thế giới sở hữu bộ sưu tập 7.000 chiếc xe

Là người sở hữu khối tài sản khổng lồ, nên ông vua Brunei không ngần ngại chi 5 tỷ đô để mua siêu xe hàng hiếm, siêu xe sang, xe thể thao....Nhiều người phải “sốc” trước sự “ăn chơi” của ông khi bộ sưu tập siêu xe lên tới 7.000 chiếc.

Không phải ai trên thế giới cũng sở hữu số lượng xe lớn đến vậy. Tuy nhiên, không phải lúc nào ông cũng sử dụng hết số xe đó. Với số lượng xe khổng lồ như vậy, chắc hẳn ông sẽ phải thường xuyên “đau đầu” trong việc chọn lựa xe mỗi sáng.

Các tỷ phú khác trên thế giới, khi chỉ sở hữu 20 – 30 chiếc siêu xe đã đủ để người khác phải trầm trồ. Nhưng với vị vua Brunei thì con số 20-30 chiếc chẳng thấm vào đâu.

Những cái tên trong bộ sưu tập siêu xe của ông phải kể đến như: McLaren F1, 6 chiếc Dauer 962 LM, CLK-GTR với thiết kế vô-lăng bên phải duy nhất trên thế giới. Hay một cặp Jaguar XJR-15, 3 chiếc Cizeta V16T, Porsche 959, Lamborghini Diablo Jota... và hàng nghìn chiếc xe khác.

Mặc dù về vị trí địa lý, quốc gia này chỉ là một “dấu chấm” nhỏ trên bản đồ thế giới. Tuy nhiên, ông vua Brunei cũng đã từng giữ danh hiệu người giàu có nhất thế giới, vượt qua cả Bill Gate.

Theo trang World’s Rich People, tổng giá trị tài sản của ông vua Bolkiah cai trị vương quốc Brunei lên tới 19,5 tỷ USD. Những thú vui xa xỉ của ông là sưu tầm những điếu xì gà đẹp, siêu xe đua mà theo nhiều lời đồn đoán bộ sưu tập xe của ông lên tới 7.000 chiếc.

Bên cạnh những siêu xe đình đám trên thế giới, vị vua Brunei còn sở hữu một số chiếc xe “hàng độc” mà nhiều người chưa từng nghe tên hay thấy mặt bao giờ. Điều đó đã phần nào thể hiện được sự đẳng cấp “ăn chơi” của ông.

Một số chiếc xe trong bộ sưu tập của vị vua Brunei:

Một chiếc xế sang mang thương hiệu BMW.

 

Dàn siêu xe hàng trăm tỷ đồng vừa "đổ bộ" vào Đà Nẵng

(Techz.vn) Nằm trong diện “chạy thuế” hàng loạt siêu xe và xe sang sau khi xếp hàng chờ đợi tại cảng Đà Nẵng cũng đã được thông quan.