Lý do cho điều này là do đối tác sản xuất hiện nay của Qualcomm, Taiwan Semiconductor Manufacturing hay còn được biết đến với tên gọi TSMC, hiện đã không thể theo kịp với nhu cầu sản xuất. Kết quả là, Qualcomm phải tìm đến với những đối tác kinh doanh lớn hơn-United Microelectronics(UMC) và Samsung.

UMC(Hsinchu. Đài Loan) cho biết, họ sẽ bắt đầu cung cấp bộ vi xử lý Snapdragon S4 và chip băng tần 3G/4G dựa trên công nghệ 28nm trong Quý 4 năm nay. Còn phia Samsung vẫn im lặng, và bí mật trong kế hoạch sản xuất của mình.
Có một điều đáng nói là, trong khi Samsung sản xuất khoảng 48-52 triệu smartphone trong Quý 2 năm nay, hầu hết đều sử dụng chip Exynos. Nhưng có một điều ngạc nhiên với các bị của Samsung được bán ra tại Băc Mỹ: Samsung phải chuyển đổi các chip Exynos của họ thành chip Qualcomm. Đơn giản là vì Qualcomm có thể chứng minh chip Snapdragon của họ có khả năng hỗ trợ tốt với 4G LTE, cụ thể là trên băng tần 700MHz. Tóm lại, Samsung sẽ không thể thấy hài lòng khi chip của họ không được ưa thích bằng Qualcomm tại Bắc Mỹ, lấy đi thị phần của họ tại một thị trường smartphone lớn nhất thế giới. Đây có thể là lý do tại sao, Samsung chuyển đôi sản xuất chip Snapdrgon để có thể cạnh tranh tốt hơn.
Suy cho cùng, dù bạn có cầm trên tay một thiết bị số sử dụng chip mang thương hiệu Qualcomm Snapdragon hay Samsung Snapdrgon gì đi nữa, thì bạn vẫn đang sở hữu trên tay một thiết bị có một hiệu suất tuyệt vời, và khả năng kết nối 4G vô giới hạn.