Nhịp sống số

Bán 31,2 triệu iPhone trong quý III, Apple đạt lợi nhuận cực cao

Bán 31,2 triệu iPhone trong quý III, Apple đạt lợi nhuận cực cao

Apple vừa công bố kết quả tình hình kinh doanh rất khả quan trong quý III, với “át chủ bài” iPhone tiêu thụ được hơn 31,2 triệu chiếc.


 

Apple lại "kiếm bộn tiền" từ việc tiêu thụ tốt các thiết bị của mình

 Cụ thể, Apple đạt doanh thu quý III là 35,3 tỷ USD, cao hơn mức dự đoán 35,1 tỷ USD của giới phân tích. Lợi nhuận quý là 6,9 tỷ USD, thấp hơn 21,6% so với mức 8,8 tỷ của quý III/2012 và thấp hơn 27% so với quý II/2013. Đây cũng là quý đầu tiên Apple chứng kiến sự sụt giảm lợi nhuận theo năm như vậy trong một thập kỷ qua. Lần gần nhất họ báo cáo kết quả tương tự là quý đầu tiên của năm 2003. Cuối tháng 6, đối thủ chính của họ là Samsung cũng đã đưa ra mức lợi nhuận quý 8,33 tỷ USD, tức cao hơn 1,43 tỷ USD so với Apple.

Biểu đồ so sánh các máy bán ra trong quý 3

Bên cạnh đó, Apple bán được 31,2 triệu iPhone, 14,6 triệu iPad, 3,8 triệu máy Mac và 4,5 triệu iPod. Con số mà Phố Wall dự đoán tương ứng là 26 triệu iPhone, 17 triệu iPad, 4 triệu máy Mac và 6,8 triệu iPod. Như vậy, smartphone của Apple đã vượt "chỉ tiêu" mà giới đầu tư mong đợi, mang về 18,1 tỷ USD, chiếm 50% tổng doanh thu nhưng tất cả các sản phẩm còn lại đều kém khá xa so với kỳ vọng.

So sánh doanh số bán hàng và Lợi nhuận của Apple trong quý 3 ở các năm gần đây

Cổ phiếu Apple đã tăng 4% bởi quý III được coi là giai đoạn chuyển giao và người tiêu dùng có tâm lý chờ đợi sự ra đời các sản phẩm mới của Apple trong quý IV rồi mới quyết định mua máy, do đó doanh số iPhone ba tháng qua được đánh giá là rất đáng ngưỡng mộ, nhất là khi thế hệ iPhone mới nhất đã ra đời từ tháng 9/2012.

Doanh thu trung bình từ việc bán một thiết bị của Apple

Số liệu báo cáo chi tiết từ Apple