Nhịp sống số

Kantar: WDP tăng trưởng tốt trong quý đầu, Android vượt mặt iOS

Kantar: WDP tăng trưởng tốt trong quý đầu, Android vượt mặt iOS

AndroidiOS hiện đang là 2 nền tảng hàng đầu trên thế giới, và ngay cả thị trường Mỹ cũng vậy. Tuy nhiên, một tia hy vọng mới được liệt kê bởi Kantar, khi thị phần Windows Phone bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng ngay trong quý I/2013.

Nền tảng di động non trẻ của Microsoft tăng 1.9% thị phần, tính cho đến thời điểm cuối tháng 3 vừa rồi, nâng mốc thị phần lên đến 5.6%. Điều này phần nào đã củng cố ngôi vị thứ 3 của Windows Phone ngay tại thị trường Mỹ, mặc dù khoảng cách để chạm đến 2 nền tảng AndroidiOS nghe vẫn còn rất xa vời.

Thị phần di động thông minh tại Mỹ trong quý I/2013

Các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng, Windows Phone nhận được khá nhiều sự quan tâm từ những chủ sở hữu các thiết bị di động cơ bản (featurephone), hơn 52% thị phần người dùng Windows Phone chuyển giao từ các thiết bị di động cơ bản thay vì chọn cho mình một sản phẩm Android, hoặc một chiếc iPhone. Trong khi đó, nền tảng iOS và Android lần lượt là 45% và 49%. Bên cạnh đó, số người dùng di động tại Mỹ đang có xu hướng chuyển dần sang các thiết bị smartphone, vì vậy trong thời gian tới, doanh số thị phần WDP khả năng sẽ còn tăng cao.

Dù sao thì Android vẫn là nền tảng “bá đạo” tại thị trường Mỹ, khi thị phần lên đến 49,3%, tăng hơn 47,9% so với quý trước. Đối thủ cạnh tranh thời điểm hiện tại không ai khác chính là iOS, mặc dù táo khuyết đã bị tụt mất 0,9% thị phần, so với 44,6% hồi quý trước. Lẹt đẹt theo sau là BlackBerry, thị phần người sử dụng đã ít, nay nhà sản xuất lớn đến từ Canada còn bị giảm từ 1,7% xuống còn 0,9%. Các thành phần di động thông minh chạy trên nền tảng khác khoảng tầm 0,5% trở lại.

Verizon vẫn là nhà mạng chiếm thị phần hàng đầu tại Mỹ

Tình hình các nhà cung cấp dịch vụ lớn bên Mỹ, ổn định nhất vẫn là Verizon với 37,2% trên tổng sô. Theo sau đó là AT&T với 27,9%, Sprint đứng 3 với 12,3%. T-Mobile bị mất 3,2% so với quý trước, hiện tại chỉ còn 9,5%.

Biểu đồ thị phần các nhà cung cấp dịch vụ lớn tại Mỹ

Mời bạn xem thêm: Samsung cần gì để “qua mặt” Apple?