Nhịp sống số

Google tích hợp Gmail trong kết quả tìm kiếm

Google tích hợp Gmail trong kết quả tìm kiếm

“Gã khổng lồ” Google đã tung ra bản thử nghiệm cho phép liên kết nội dung của các tài khoản Gmail vào kết quả tìm kiếm.

Vừa qua Google đã công bố hãng đang cho chạy thử nghiệm tính năng mới của công cụ tìm kiếm. Theo đó, Google sẽ sử dụng nội dung trong các tài khoản Gmail của người dùng để liên kết đến kết quả tìm kiếm và điều này làm rộ lên những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, nếu chức năng này thực sự được Google tích hợp và trình tìm kiếm thì những nội dung riêng tư sẽ bị xâm phạm.

Cụ thể nếu như có ai đó đang tìm kiếm về một điều bất kì và nội dung đó có liên quan hoặc được nhắc đến trong các bức thư ở tài khoản Gmail của bạn, thì người đó hoàn toàn có thể đọc nội dung những bức thư đó. Điều này khiến cho mọi thông tin cá nhân được “cộng đồng hóa”, không gì là riêng tư và mọi người đều có thể đọc, xem được, miễn là chúng tồn tại trên Gmail.

Có vẻ như Google đang cố gắng liên kết nội dung ở tất cả các dịch vụ của mình, tạo sự đồng bộ và hiệu quả hơn cho “đứa con cả” – dịch vụ Google Search. Đầu năm này, trong một động thái tương tự khi Google thử nghiệm tính năng ưu tiên hiển thị những kết quả tìm kiếm có nguồn từ Google Plus – mạng xã hội của Google. Điều này cũng vấp phải sự phản đối vì chúng làm mất tính cạnh tranh công bằng khi Google “ưu ái” các kết quả từ sản phẩm của mình hơn (cụ thể là Google Plus so với Facebook hay các mạng xã hội khác)

Nếu bạn cũng muốn trải nghiệm tính năng mới này của Google Search, bạn có thể tìm hiểu và đăng kí tại đây.