Nhịp sống số

Apple sẽ rất muốn ra mắt iWatch năm nay, chạy iOS, pin 4-5 ngày

Apple sẽ rất muốn ra mắt iWatch năm nay, chạy iOS, pin 4-5 ngày

Theo thông tin đăng tải trên Bloomberg thì Apple đang rất mong muốn có thể sớm giới thiệu sản phẩm độc đáo này đến người dùng trong thời gian sắp tới.


Theo tin từ nguồn đáng tin cậy của Bloomberg  thì Apple đã xây dựng đội ngũ hơn 100 nhân lực tập trung làm việc về iWatch – thiết bị đồng hồ thông minh có thể thực hiện cuộc gọi, cung cấp bản đồ. Sản phẩm này thực tế được kì vọng đạt thành công lớn hơn cả thế hệ TV thông minh Apple.

Theo dự tính của Citigroup thì toàn nghành công nghiệp đồng hồ có thể tạo ra doanh thu trên 60 tỉ đô la trên toàn thế giới trong năm 2013 sắp tới.Nếu so với con số 119 tỉ đô la mà ngành công nghiệp TV đem lại thì 60 tỉ không là gì. Nhưng bạn cần biết, tỉ suất lợi nhuận của việc sản xuất đồng hồ là 60%, lớn hơn nhiều so với TV và dĩ nhiên, miếng bánh ngon lành như vậy khiến Apple them muốn thực sự và iWatch chắc chắn sẽ sớm ra mắt để hiện thực hóa mong muốn của hãng.

Cũng theo nguồn tin từ Bloomberg thì phó chủ tịch phụ trách thiết kế của Apple, ông Jony Ive đã dành mối quan tâm đặc biệt cho ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ từ rất lâu. IWatch được xem như con đường mới phục vụ tăng trưởng của Apple khi mà thị trường chủ lực là máy tính bảng và điện thoại đang bị cạnh tranh khốc liệt.

IWatch sẽ chạy hệ điều hành iOS (dĩ nhiên  vì đây là sản phẩm của Apple), phiên bản thì chưa xác định, thay vì sử dụng hệ điều hành tương tự như trên iPod nano.

Vấn đề nữa được quan tâm trong dự án phát triển iWatch chính là thời lượng pin của máy. Hiện tại các nguyên mẫu chỉ trụ được 1 ngày trong điều kiện bình thường. Apple mong muốn đội ngũ kĩ sư của mình sẽ nâng con số này lên từ 4-5 ngày khi iWatch được chính thức ra mắt.

Có vẻ như Apple dần nhận thấy ngôi vị số 1 của họ ở mảng điện thoại thông minh và máy tính bảng mà iPhone và iPad là đại diện đang bị lung lay dữ dội. Các hãng đối thủ ngày một cho ra mắt các sản phẩm mới, cấu hình tốt, thiết kế đẹp, giá cả phải chăng. Để có thể giữ được vị thế cũng như doanh thu, việc đổi mới là điều bắt buôc phải làm. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng Apple sẽ tung sản phẩm mới lạ trong thời gian sắp tới mà iWatch là một ví dụ.