Nhịp sống số

Apple thông báo: chỉ 1% công nhân làm việc quá sức

Apple thông báo: chỉ 1% công nhân làm việc quá sức

Mới đây thì Apple đã cung cấp bản báo cáo các phân xưởng nhà máy lắp ráp thiết bị của mình với con số ấn tượng, chỉ 1% số công nhân thuộc diện làm việc quá tải.


Trong bản báo cáo mới đây của Apple thì các thông số cho thấy tỷ lệ phần trăm số nhân công tại các nhà máy sản xuất, lắp ráp sản phẩm cho Apple với tổng thời gian làm việc không quá 60 tiếng/ 1 tuần. Với khảo sát trên 1.000.000 người thì tỉ lệ 99% số công nhân có tổng thời gian làm việc trong tháng 1 ít hơn hoặc bằng 60 giờ/tuần là một tín hiệu đáng mừng.

Trước đó thì Apple luôn bị cáo buộc đã bóc lột sức lao động của công nhân khi yêu cầu họ tăng ca, làm đêm và tổng thời gian làm việc cao hơn rất nhiều con số tiêu chuẩn. Trong các khảo sát hồi tháng 9 và 11 năm ngoái thì tỉ lệ công nhân làm việc hợp chuẩn, tức là chỉ dưới 60 giờ /1tuần của Apple chỉ là 87%, thời điểm đó là khi iPhone 5 được ra mắt và tất cả các nhà máy của Apple được đặt trong thế sản xuất tối đa năng suất.

Với bảng báo cáo lần này thì Apple đã thể hiện quyết tâm cải thiện hình ảnh trong mắt công chúng khi không muốn bị coi là “đại gia” bóc lột sức lao động của người làm công.