Nhịp sống số

200 người Việt bước chân vào giới siêu giàu, có tài sản từ 30 triệu USD

200 người Việt bước chân vào giới siêu giàu, có tài sản từ 30 triệu USD

Knight Frank – một công ty tư vấn bất động sản thuộc top đầu thế giới với văn phòng đặt tại London (Anh) mới đây vừa đưa ra một bản báo cáo về sự thịnh vượng năm 2017 hay Wealth Report 2017. Theo bản báo cáo này, Việt Nam là một trong số những quốc gia có lượng người siêu giàu tăng trưởng nhanh và mạnh nhất thế giới.

Báo cáo của  Knight Frank cho thấy hiện có khoảng 200 người được xếp vào tầng lớp siêu giàu tại Việt Nam. Để được góp mặt trong giới siêu giàu, mỗi người trong số này đều phải sở hữu lượng tài sản ít nhất là 30 triệu USD, con số này tương đương với khoảng gần 690 tỷ đồng.

Lượng người siêu giàu tại Việt Nam trong năm 2016 đã tăng tới 32 người so với năm 2015 và 50 người so với năm 2014. Chính vì lẽ này, tốc độ tăng trưởng của giới siêu giàu cũng nhảy vọt với 170% thay vì 140% như trong dự báo. Cùng với điều này, tốc độ tăng trưởng của giới siêu giàu tại Việt Nam đang nhanh hơn cả Ấn Độ (150%) và Trung Quốc (140%). Nếu tốc độ này được giữ vững, trong vòng 10 năm tới, con số người siêu giàu tại Việt Nam được dự đoán sẽ lên tới 540 người.

Có một điều khá đáng chú ý khi bản báo cáo của Knight Frank chỉ ghi nhận duy nhất 1 tỷ phú USD tại Việt Nam. Đó là ông Phạm Nhật Vượng của tập đoàn Vingroup. Mặc dù có số tài sản ngang ngửa với ông Vượng, tỷ phú Trịnh Văn Quyết của tập đoàn FLC vẫn không được công nhận là tỷ phú USD theo danh sách này. Đây chính là điểm tương đồng giữa báo cáo của Knight Frank và Forbes.

Hiện tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đang là người giàu nhất Việt Nam với tài sản ước tính 2,5 tỷ USD theo đánh giá của Forbes. 

Cũng theo dự đoán của Knight Frank, trong vòng 10 năm tới, lượng triệu phú USD tại Việt Nam sẽ là 38,6 ngàn người, gấp gần 3 lần con số 14,2 ngàn người ở thời điểm hiện tại. Số tỷ phú USD tại Việt Nam khi đó cũng sẽ tăng lên 3 người thay vì chỉ có duy nhất tỷ phú Vượng như hiện nay.

Tuy tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu ở Việt Nam nằm trong top dẫn đầu, tổng số lượng người siêu giàu tại nước ta vẫn là một con số rất khiêm tốn so với 193.000 người thuộc tầng lớp siêu giàu của thế giới.  

 

Nữ CEO Vietjet gây sốc khi giàu thứ 3 VN, chỉ thua tỷ phú Quyết và tỷ phú Vượng

(Techz.vn) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet cũng đã trở thành người phụ nữ giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với 10.581 tỷ đồng.