Doanh nhân

Hậu ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo giàu cỡ nào?

Hậu ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo giàu cỡ nào?

 

Vụ ly hôn nghìn tỷ của cặp đôi quyền lực nhất "đế chế" cà phê Trung Nguyên đã chính thức "đường ai nấy đi" không lâu trước đây sau hơn 6 năm tranh chấp chia tài sản. Theo kết quả tòa án công bố thì tổng tài sản được phân chia có giá trị hơn 7.900 tỷ đồng (quy đổi từ cổ phần ra tiền), bà Lê Hoàng Diệp Thảo hưởng 3.245 tỷ đồng (40%) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ được chia 4.687 tỷ đồng (60%).

Chưa hết, vợ cũ ông chủ cà phê Trung Nguyên còn nhận được 7 bất động sản (khoảng 375 tỷ đồng), số tiền vàng ngoại tệ trị giá 1.764 tỷ đồng cùng toàn bộ tài sản tại Công ty Trung Nguyên International (Singapore) và khoản thanh toán chênh lệch từ phía ông Vũ là hơn 1.300 tỷ đồng.

Với số tài sản ước tính gần 7.000 tỷ đồng nhận được sau ly hôn, bà chủ King Coffee nghiễm nhiên lọt top 20 người giàu nhất Việt Nam, chỉ xếp sau 5 người trong top nữ đại gia Việt. Cụ thể, trên sàn chứng khoán, tài sản của vợ cũ ông Vũ đứng ngang hàng với "nữ hoàng cá tra" Trương Thị Lệ Khanh ( nắm trong tay gần 43% vốn doanh nghiệp Vĩnh Hoàn - số liệu 2019), gấp đôi bà Chu Thị Bình - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Không những thế, hàng loạt cái tên như bà Đặng Ngọc Lan (vợ bầu Kiên), bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, bà Nguyễn Thị Như Loan - "Bà trùm" tập đoàn Quốc Cường Gia Lai,… cũng "ngậm ngùi xếp sau bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Sau 2 thập kỷ giữ vai trò một nội tướng kín tiếng, luôn đứng sau hỗ trợ cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo hiện là chủ nhân của Trung Nguyên International - chủ thương hiệu King Coffee với doanh thu lên đến gần 1.500 tỷ/năm. Được biết, bà Thảo đã bỏ ra số vốn lên tới 3.245 tỷ để gây dựng lên một doanh nghiệp top đầu trong lĩnh vực tiêu dùng tại Việt Nam.

Có thể thấy, bằng nỗ lực và sự đấu tranh, bà Lê Hoàng Diệp Thảo hiện là nữ doanh "máu mặt" của giới đại gia Việt với số tài sản có thể "mua đứt" (trên 50%) hàng loạt công ty tên tuổi khác như Vinacafe Biên Hòa (vốn hóa 6.512 tỷ đồng), Mộc Châu Milk (5.940 tỷ đồng), PAN Group (5.185 tỷ đồng),… Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đích thực là hình mẫu phụ nữ ngày càng giàu có, quyền lực hậu ly hôn, được nhiều người ngưỡng mộ.

 

'Ông trùm giang hồ' giận dữ,có thái độ gay gắt trước phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng

(Techz.vn) Trong lúc ồn ào giữa Nguyễn Phương Hằng và một bộ phận nghệ sĩ đang lên tới đỉnh điểm, "ông trùm giang hồ" của màn ảnh Việt đã lên tiếng, thái độ gay gắt đáp trả bà chủ Đại Nam.