Khoa học & Đời sống

100 nghìn người mắc bẫy vì tưởng Cường Đô-la tặng thẻ cào 50.000 đồng

100 nghìn người mắc bẫy vì tưởng Cường Đô-la tặng thẻ cào 50.000 đồng

Theo chia sẻ của Facebooker Nguyễn Minh Anh, hàng trăm bình luận trái chiều đang được nổ ra…

"Nói lại động chạm lòng tự ái nhưng có phải cơ số dân ta đang quá tham và ngu dốt không ? Chỉ vì 50k thẻ mà cũng cmt sđt, k hiểu lòng tự trọng của các bạn để đâu nữa.

Chỉ trong 10 giờ có tận 80k like, 100k lượt chia sẻ, gần 200k lượt comment số điện thoại vào bài đăng giả mạo này. Sau khi lừa xong page đủ like sẽ đổi tên và bán kiếm chục triệu nhờ vào sự ngu dốt của các bạn.

Còn số điện thoại, chúng nó sẽ lấy bán cho bọn bán đất, bọn đa cấp để nhắn tin quảng cáo. Nên đặt lòng tin vào đúng chỗ. À còn ai kêu là cứ share comment được thì được không được thì thôi ấy thì share cho cả thiên hạ biết mình là thằng ngu nhé :)))"

  

Bài đăng mạo danh này đã đánh vào lòng tham của rất nhiều người Việt, họ nhẹ dạ cả tin đó là sự thật và làm theo chỉ sau có 11 giờ đồng hồ đã có hơn 100 nghìn người chia sẻ và hơn 200 nghìn người bình luận để lại số điện thoại và thông tin cá nhân của mình.

Hiện tại thì chưa rõ động cơ của kẻ mạo danh này là gì, nhưng theo chúng tôi nghĩ đó là một hành động câu like cho Fanpage, sau khi thành công và đạt được số lượng like mong muốn thì kẻ giả mạo này sẽ xóa hết các bài đăng rồi đổi tên Fanpage và bán lại cho nhưng người có nhu cầu kinh doanh online.

Ngay sau khi sự việc xảy ra thì chính anh Nguyễn Quốc Cường- Cường Đô-la đã chia sẻ với tâm lý hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra và tỏ thái độ chán nản về sự việc này.

>> Kẻ lập fanpage mạo danh Cường Đô-la để lừa đảo có thể bị phạt tù tối đa 7 năm.

Hồng Linh