Tư vấn

10 smartphone Android đáng mua nhất hiện nay (Phần 1)

10 smartphone Android đáng mua nhất hiện nay (Phần 1)

Giữa rừng smartphone Android và vô số các hãng như Samsung, HTC, Sony Ericsson, LG... người mua hẳn sẽ rất bối rối khi đi chọn điện thoại.

<>
Có một điểm khác biệt rõ nhất giữa smartphone Android và Apple, đó là số mẫu smartphone dùng Android vượt trội hơn về mặt số lượng. Samsung, HTC, Sony Ericsson là các hãng đi đầu trong việc sản xuất smartphone Android, ngoài ra còn phải kể đến những hãng ít danh tiếng hơn như Acer, LG, Huawei v.v…
 
Với sự phong phú về chủng loại, cấu hình, kích thước màn hình, thiết kế và phần mềm thì việc tìm ra một chiếc smartphone thật ưng ý là điều không hề dễ dàng. Để giúp người dùng dễ dàng chọn mua, đây là danh sách 10 smartphone Android tốt nhất hiện nay, được đánh giá theo các tiêu chí cấu hình, hệ điều hành và thiết kế.
 
10. Sony Ericsson Xperia Mini
 
 
Sony Ericsson với công nghệ tiên tiến của họ đã đưa chip xử lý 1GHz gắn vào trong một chiếc smartphone rất nhỏ như Xperia Mini. Máy có thể chạy được Android 2.3 cùng với giao diện đẹp mắt mà chính Sony Ericsson tự tay thiết kế, bổ sung thêm nhiều tính năng cho hệ điều hành này.
 
Ứng dụng email trên máy hiển thị rất hợp lý và đẹp mắt, ngoài ra còn có ứng dụng tinh chỉnh màn hình cho phép xóa trực tiếp các ứng dụng. Cộng thêm giao diện thiết kế bắt mắt và nhiều tính năng khác khiến cho Xperia Mini trở nên tiện dụng và mạnh mẽ. Màn hình của máy khiển thị văn bản sắc nét, camera chụp ảnh tốt và quay video HD 720p.
 
Đánh giá nhanh: Thiết kế nhỏ và đẹp. Nếu bạn không bận tâm đến việc phải sử dụng một chiếc smartphone màn hình 3 inch thì đây là một thiết bị rất đáng quan tâm.
 
9. Motorola Atrix
 
 
Một chiếc điện thoại lõi kép tiếp theo ra đời trong năm 2011. Máy có pin 1930mAh cho thời lượng sử dụng rất lâu, tuy nhiên mặt trái là nó cũng là khiến độ dày của máy tăng lên. Có thể giao diện Motoblur không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng cũng không phải vấn đề lớn nếu bạn cảm thấy hài lòng với các widget và tính năng của máy.
 
Atrix được trang bị camera 5 megapixel có khả năng quay video 720p, bổ sung thêm một camera trước dành cho video chat, nhận dạng dấu vân tay và hỗ trợ DLNA để tải trực tuyến ảnh, phim và nhạc.
 
Bộ phụ kiện Lapdock biến Atrix thành một thiết bị gần giống với netbook, tuy nhiên Android không phải là hệ điều hành mạnh về làm việc lẫn soạn thảo văn bản nên tính năng này không thực sự hấp dẫn.
 
Đánh giá nhanh: Lớn và mạnh mẽ, Atrix có màn hình 4 inch rất sắc nét. Máy có hệ điều hành đi kèm là Android 2.2, hơi cũ nhưng cũng không phải vấn đề với người dùng không quá khó tính.
 
8. LG Optimus Black
 
 
Optimus Black tuy chỉ có chip xử lý đơn nhân, nhưng lại hoạt động mượt mà hơn so với người anh em dùng chip lõi kép là Optimus 2X. Đây là chiếc smartphone rất mỏng với độ dày chỉ 9mm và được trang bị sẵn Android 2.2.
 
Điểm nhấn của máy là màn hình 4 inch độ phân giải 480x800 cho độ sáng rất tốt nhờ công nghệ NOVA, khiến viêc hiển thị hình ảnh, trang web, văn bản khá rõ và sắc nét ngay cả trong điều kiện ngoài trời.
 
Giao diện của LG đơn giản, các widget được thiết kế dựa theo ý tưởng của Samsung và HTC, ngoài ra máy có các gesture cho phép người dùng lắc máy để thực thi các thao tác riêng.
 
Đánh giá nhanh: Chiếc smartphone này có thể cạnh tranh với những smartphone cao cấp của Samsung và HTC nhờ màn hình xuất sắc, cấu hình không lỗi thời cho tới 1 hoặc 2 năm tiếp theo, ngoài ra giá thành cũng dễ chấp nhận.
 
7. HTC ChaCha
 
 
Đối với người dùng Android vẫn mặn mà với QWERTY cơ học truyền thống, họ có thể chọn ChaCha. Chiếc “điện thoại Facebook” này có bàn phím cơ học khá tốt, có độ nảy và khoảng cách các phím hợp lý. Ngoại trừ dòng máy BlackBerry, đây có lẽ là chiếc điện thoại có phím QWERTY tốt nhất.
 
Máy được cập nhật hệ điều hành mới nhất là Android 2.3.3, giao diện của máy cũng được chăm chút kỹ càng nhờ HTC Sense. Tuy nhiên màn hình chỉ 2,6 inch khiến cho ChaCha không thể làm thỏa mãn người dùng ở mảng game hoặc lướt web. Một điểm hạn chế nữa là máy không hỗ trợ Adobe Flash Player. Nhưng đối với người dùng nghiện Facebook thì đây chính là chiếc smartphone lý tưởng nhất nhờ bộ bàn phím tốt và một phím Facebook được thiết kế riêng.
 
Đánh giá nhanh: Phím Facebook có thể coi là một shortcut dẫn đến ứng dụng Facebook. Điểm đáng lưu ý nhất ở chiếc smartphone này là bộ bàn phím, ngoài ra màn hình nhỏ cũng đồng nghĩa với việc ngốn ít pin hơn.
 
6. Google Nexus S
 
 
Đây là chiếc smartphone Android 2.3 đầu tiên, và cũng là một trong những chiếc điện thoại đầu tiên có NFC và màn hình cong Super AMOLED của Samsung. Chất lượng build có thể không tốt bằng smartphone của Samsung hay HTC nhưng cũng không đến nỗi nào. Màn hình máy hiển thị rất tốt đối với việc lướt web, đọc văn bản và xem phim ảnh.
 
Đánh giá nhanh: Một chiếc smartphone có thiết kế khá đẹp và đơn giản, giá cả phải chăng và là sự lựa chọn tuyệt vời cho các nhà phát triển phần mễm lẫn fan ruột của Google.